Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tỷ lệ hội viên phụ nữ 18 tuổi trở lên còn thấp

Nguyệt Ánh| 20/06/2018 13:32

(HNMO) - Ngày 20-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút, phát triển hội viên và quản lý hội viên ở cơ sở”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại tọa đàm.


Tính đến ngày 31-1-2018, trên địa bàn thành phố có 797 cơ sở hội, 5.767 chi, 15.504 tổ phụ nữ. Tỷ lệ thu hút hội viên toàn thành phố đạt 64,2%, trong đó có 3 đơn vị đạt trên 75% là: Đông Anh, Long Biên, Phú Xuyên. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội còn thấp; mô hình thu hút các đối tượng đặc thù chưa đa dạng; công tác quản lý hội viên tại một số đơn vị chưa chặt chẽ…

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về những mô hình hay thu hút, tập hợp hội viên; các giải pháp thu hút hội viên trẻ, phụ nữ từ 18 tuổi trở lên và phụ nữ cao tuổi tham gia tổ chức hội; công tác quản lý hội viên hiệu quả…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa đề nghị các cơ sở hội tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là nhận thức về Điều lệ Hội, pháp luật về giới, vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xã hội; rà soát số phụ nữ 18 tuổi trở lên chưa tham gia tổ chức hội để có biện pháp tuyên truyền, vận động, thu hút.

Các đơn vị cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, cải tiến hình thức sinh hoạt phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng từng nhóm đối tượng phụ nữ; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ hội viên, đặc biệt là hội viên cao tuổi, đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường hình thức sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề, thảo luận, tham quan, trao đổi kinh nghiệm, thể dục thể thao... để hội viên gắn bó với các phong trào của hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỷ lệ hội viên phụ nữ 18 tuổi trở lên còn thấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.