Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 1.000 nạn nhân bị mua bán đã trở về

Minh Ngọc| 09/07/2018 07:17

(HNM) - Theo tin từ Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), từ năm 2016 đến nay, ngành LĐ-TB&XH đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận gần 1.000 nạn nhân bị mua bán trở về.


Địa phương tiếp nhận nhiều nhất là tỉnh Quảng Ninh với 228 nạn nhân; tiếp đến là tỉnh Điện Biên với 131 nạn nhân; tỉnh Lai Châu với 54 nạn nhân… 100% nạn nhân bị mua bán trở về nhận được sự tư vấn, hỗ trợ để hòa nhập cộng đồng.

Những nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương tiếp nhận được ngành LĐ-TB&XH địa phương đó phối hợp với chính quyền sở tại hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ khó khăn ban đầu, hỗ trợ học nghề để tìm việc làm.

Với nạn nhân là trẻ em, chính quyền các địa phương hướng dẫn thủ tục làm giấy khai sinh, tạo điều kiện thuận lợi để các cháu đến trường. Những nạn nhân không có hộ khẩu thường trú tại địa phương tổ chức tiếp nhận cũng được sắp xếp nơi ăn chốn ở, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu trước khi họ trở về nơi cư trú.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 1.000 nạn nhân bị mua bán đã trở về

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.