Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ ở các khu chung cư

Hà Phong| 10/07/2018 07:25

(HNM) - Chiều 9-7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị giao ban công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018.


Thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Hà Nội đã tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc như: Cải cách hành chính; trật tự, kỷ cương hành chính; trật tự văn minh đô thị; an toàn giao thông; vệ sinh môi trường… Bên cạnh đó, các vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, hương ước, quy ước cũng được kịp thời tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá, Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng đã bám sát kế hoạch của trung ương và thành phố trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cũng lưu ý, tại Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố cần tập trung phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy ở các khu chung cư dưới nhiều hình thức khác nhau. Trên cơ sở đó nâng cao ý thức cho người dân, tích cực cùng các cơ quan quản lý có giải pháp, hướng khắc phục các tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy ở các chung cư, không để xảy ra cháy, nổ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung tuyên truyền về phòng, chống cháy nổ ở các khu chung cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.