Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghệ An: Mưa lớn gây sạt lở đất đá, Quốc lộ 7 bị ách tắc cục bộ

Theo NGUYỄN VĂN NHẬT (TTXVN/VIETNAM+)| 16/07/2018 14:30

Tại Nghệ An, mưa lớn đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị ngập nước hoặc bị đất đá sạt lở từ núi xuống, gây ách tắc giao thông.

(Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN)


Đặc biệt, Quốc lộ 7 đoạn qua huyện Con Cuông, Nghệ An đã bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Cụ thể, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 16-7, tại Quốc lộ 7 đoạn qua khu vực eo Vực Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông xảy ra sạt lở đất đá từ trên núi xuống gây ách tắc giao thông. Rất may không có thương vong về người.

Quốc lộ 7 là tuyến giao thông quan trọng nối các huyện miền núi xuống Quốc lộ 1A. Tuyến đường này có nhiều khu vực nằm sát bên vách núi và sông nên vào mùa mưa bão thường xuyên bị đe dọa bởi sạt lở đất đá từ trên núi xuống và bị ngập nước.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Cục Quản lý đường bộ II (Tổng cục đường bộ Việt Nam) đã phối hợp các các cơ quan liên quan cắm biển báo, phân luồng giao thông, thu dọn hiện trường, giải tỏa ách tắc giao thông, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại.

Đến thời điểm 12 giờ ngày 16-7, tại Nghệ An trời vẫn có mưa, nguy cơ sạt lở đất đá, ngập nước trên các tuyến giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Các đơn vị chức năng đang phối hợp với chính quyền các địa phương cảnh báo, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tuân thủ sự hướng dẫn, biển báo cảnh giới của các cơ quan chức năng khi đi lại trên các tuyến đường./.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Mưa lớn gây sạt lở đất đá, Quốc lộ 7 bị ách tắc cục bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.