Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗ lực xử lý “cát tặc”

Tiến Thành - Ánh Dương| 21/07/2018 07:48

(HNM) - Vì lợi nhuận, các đối tượng thực hiện mọi thủ đoạn để khai thác cát trái phép tại các tuyến sông thuộc địa bàn TP Hà Nội. Việc ngăn chặn, không để “cát tặc” hoành hành đang được Công an thành phố và các lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện.

Thực tế cho thấy, hoạt động khai thác cát trái phép gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, an toàn đê điều, phòng chống lụt bão, đồng thời gây thất thoát tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, do thu được lợi nhuận lớn nên dù liên tục bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, các đối tượng khai thác cát trái phép vẫn lén lút hoạt động.

Hoạt động khai thác cát ở địa bàn Vĩnh Phúc, giáp ranh Hà Nội, từng bước giảm sức “nóng”.  Ảnh: ANTĐ


Trong 6 tháng đầu năm 2018, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an TP Hà Nội đã trực tiếp phát hiện và phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và công an các quận, huyện, thị xã bắt giữ 76 vụ, 82 phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép, sai phép (tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2017). Gần đây nhất, ngày 11-7-2018, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an TP Hà Nội bắt quả tang 4 tàu có trọng tải trung bình khoảng 500 tấn/tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng (đoạn giáp ranh giữa quận Tây Hồ và huyện Đông Anh.

Trao đổi về các hành vi vi phạm, Trung tá Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy cho biết, các đối tượng thường khai thác cát trái phép tại các địa bàn giáp ranh vào ban đêm, trưa, ở những vị trí khuất, hẻo lánh, thời điểm mưa gió và luôn cắt cử người cảnh giới. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, chúng sẵn sàng vứt bỏ máy móc, thiết bị xuống sông, đánh đắm tàu để phi tang hoặc manh động chống đối...

Nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, tháng 3-2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi. Đồng thời mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi tại các địa phương từ tháng 3 đến ngày cuối tháng 7-2018.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã thực hiện “Cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản cát, sỏi trên địa bàn thành phố”. Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, Công an thành phố kiên quyết xử lý, “đánh mạnh” vào các đối tượng, ổ nhóm hoạt động tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí để tranh giành, giải quyết tranh chấp, “bảo kê” hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi.

Thực hiện kế hoạch cao điểm, Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy cho biết, cùng với việc chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép, sai phép; đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng thuộc Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ này trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố. Ngoài ra, trên cơ sở quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên lĩnh vực đường thủy nội địa với 8 tỉnh có địa bàn giáp ranh, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy chủ động trao đổi thông tin tình hình địa bàn, xây dựng phương án kiểm tra, bắt giữ, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên các tuyến sông ở khu vực giáp ranh.

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng Công an, trong tháng 5 và tháng 6-2018, Đoàn kiểm tra liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương… đã kiểm tra 17 đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố và làm việc với 15 xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn các huyện Ba Vì, Đan Phượng, Đông Anh, Thường Tín, Phú Xuyên để chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động bãi chứa ven sông theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực xử lý “cát tặc”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.