Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tháo gỡ khó khăn cho người dân trong vùng bị ngập, lụt

Kim Nhuệ - Đào Huyền| 02/08/2018 06:45

(HNM) - Sáng 1-8, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu TP Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho người dân trong vùng bị ngập, lụt...

Trong sáng 1-8, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu TP Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho người dân trong vùng bị ngập, lụt; chú ý làm tốt hơn nữa việc xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm sức khỏe người dân.

Đoàn cán bộ Sở Y tế TP Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh tại vùng ngập úng huyện Chương Mỹ.


Kiểm soát tình hình vùng ngập

Sáng 1-8, chủ trì ngày thứ hai của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 của đất nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nghe TP Hà Nội báo cáo về tình hình ngập lụt do mưa lũ tại khu vực huyện Chương Mỹ. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, đến thời điểm này, nước đã có dấu hiệu rút.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, các cơ quan chức năng của thành phố vẫn đang kiểm soát được tình hình tại đây. TP Hà Nội đã tổ chức gia cường và triển khai nhiều biện pháp khắc phục tình trạng ngập lụt, tháo gỡ khó khăn cho đời sống của bà con nhân dân trong khu vực. Bên cạnh đó, thành phố cũng tích cực phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội cho người dân khu vực chịu tác động của mưa lũ.

Trước tình hình này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo TP Hà Nội cần có biện pháp mạnh mẽ hơn để tháo gỡ khó khăn cho người dân trong vùng bị ngập, lụt. Đặc biệt, thành phố cần chú ý làm tốt hơn nữa việc xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực bị úng ngập để bảo đảm sức khỏe người dân.

Đến 17h ngày 1-8, mực nước sông Bùi vẫn vượt báo động III là 0,22m. Huyện Chương Mỹ có 3.635 hộ dân bị ngập úng, 6.097 nhân khẩu phải sơ tán. Đến nay, mưa lũ, úng ngập đã làm 2.454ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản của huyện Chương Mỹ bị ngập úng có nguy cơ mất trắng…

Còn trên địa bàn huyện Quốc Oai, 3 thôn bị cô lập hoàn toàn do nước lũ gồm: Phú Cao (xã Phú Cát), Thông Đạt (xã Liệp Tuyết), Bến Vôi (xã Cấn Hữu), hơn 700 ngôi nhà vẫn bị ngập nước; thiệt hại hơn 1.816ha lúa và gần 120ha rau màu...

Nỗ lực khắc phục hậu quả

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Đỗ Huy Chiến cho biết, đợt mưa bão vừa qua đã gây úng ngập tại nhiều thôn, xã. UBND huyện đã tập trung hỗ trợ người dân xã Phú Cát bị ảnh hưởng thiên tai 523 thùng mì ăn liền, 89 thùng nước uống; xã Cấn Hữu 618 thùng mì ăn liền, 368 bình nước; xã Liệp Tuyết 457 thùng mì ăn liền, 187 thùng nước uống. Ngoài cấp 3.000 lọ thuốc nhỏ mắt, 3.000 lọ thuốc ngoài da cho 5 xã (Cấn Hữu, Liệp Tuyết, Ngọc Liệp, Phú Cát, Hòa Thạch), các cơ quan, đoàn thể huyện tập trung xử lý môi trường, thu gom rác thải... giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại huyện Chương Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng khẳng định, đến nay, tại các vùng ngập úng của huyện không có hộ dân nào bị đói, thiếu nước uống... Ngoài hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước uống, huyện Chương Mỹ đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là vùng ngập úng. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan y tế bảo đảm đủ thuốc men và các điều kiện phục vụ công tác sơ cấp cứu và khám, chữa bệnh cho bà con. Năm doanh nghiệp thủy lợi của thành phố tiếp tục vận hành 44 trạm với 145 máy bơm các loại để tiêu úng cứu lúa, giảm úng ngập trong khu dân cư…

Cùng ngày, Đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội do Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm Trưởng đoàn đã trực tiếp thị sát tình hình ngập úng trên địa bàn Chương Mỹ, Quốc Oai và công tác đáp ứng y tế, bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân vùng ngập úng. Các trung tâm y tế huyện đã thành lập 5 đội cấp cứu cơ động thường trực tại đê Tả Bùi sẵn sàng ứng cứu kịp thời nếu có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ đã thành lập đội cơ động phòng chống dịch phối hợp với các xã lên phương án vệ sinh môi trường sau ngập úng.

Tiếp tục chia sẻ khó khăn

Chung tay hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, nhiều đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ nhân dân huyện Chương Mỹ và Quốc Oai. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn tới tặng quà cho nhân dân vùng bị ngập úng tại huyện Quốc Oai.

Đoàn đã trao 146 suất quà, tương đương 146 triệu đồng cho các hộ dân 2 thôn: Bến Vôi và Cây Chay (xã Cấn Hữu). Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng 256 triệu đồng hỗ trợ nhân dân huyện Chương Mỹ.

Tại xã Liệp Tuyết, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Đỗ Huy Chiến thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố trao 187 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) tương đương 187 triệu đồng cho các hộ dân tại thôn Thông Đạt. Đến ngày 1-8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã hỗ trợ cho nhân dân 3 xã (Cấn Hữu, Liệp Tuyết, Phú Cát) 472 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ. Bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội dẫn đầu Đoàn công tác đã hỗ trợ cán bộ, hội viên và nhân dân huyện Chương Mỹ 50 triệu đồng.

Nhận được thông tin trên địa bàn xã Tốt Động có 2 nạn nhân bị đuối nước, xã Hoàng Văn Thụ có 1 nạn nhân bị đuối nước, chiều 1-8, thành phố quyết định trích từ Quỹ Cứu trợ TP Hà Nội 30 triệu đồng để hỗ trợ 3 gia đình có người gặp nạn. Mỗi gia đình được hỗ trợ 10 triệu đồng.

Sáng 1-8, Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam dẫn đầu Đoàn công tác của quận Hai Bà Trưng đến thăm, động viên và tặng 500 triệu đồng cho nhân dân vùng ngập úng.

Cũng trong sáng 1-8, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh, nhân dân huyện Chương Mỹ; hỗ trợ 5 trường học vùng ngập úng, mỗi trường 200 triệu đồng.

Đoàn công tác của quận Bắc Từ Liêm, do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Công Khanh làm Trưởng đoàn cũng đã hỗ trợ nhân dân vùng ngập úng huyện Chương Mỹ 200 triệu đồng.

Đoàn công tác của quận Hoàng Mai do Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Hiếu làm Trưởng đoàn đã hỗ trợ 300 triệu đồng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháo gỡ khó khăn cho người dân trong vùng bị ngập, lụt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.