Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cao Bằng: Mưa to gây nhiều thiệt hại tại huyện Hà Quảng

Theo NÔNG ĐẠT (TTXVN/VIETNAM+)| 03/08/2018 17:06

Sáng 3-8, trên địa bàn huyện Hà Quảng (Cao Bằng) có mưa to kết hợp lượng mưa kéo dài hơn một tuần qua khiến mực nước các sông, suối tăng cao, gây ngập úng nhiều địa phương trong huyện.

Mưa to làm nước tràn vào nhà một số hộ dân thị trấn Xuân Hòa. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)


Cụ thể, mưa to xảy ra lúc 1 giờ ngày 3-8, nước lên nhanh, bất ngờ và vào đêm muộn nên nhiều gia đình không kịp di dời tài sản, vật nuôi. Nhiều hộ gia đình tại các xã Nà Sác, Trường Hà và thị trấn Xuân Hòa bị nước cuốn trôi toàn bộ tài sản, vật dụng.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Hà Quảng, mưa to liên tục đã gây sạt lở nhiều tuyến đường và thiệt hại về nhà của hàng trăm hộ dân. Ước tính thiệt hại ban đầu trên 30 tỷ đồng. Hơn 200ha đất nông nghiệp của người dân bị ngập úng.

Lực lượng chức năng huyện Hà Quảng hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng di dời đồ đạc ra khỏi nơi ngập úng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)


Hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Xuân Hòa và xã Trường Hà. Theo đó, tại xã Trường Hà, cầu bê tông dân sinh Nà Rài bị nước lũ cuốn trôi, hơn 30 hộ dân Bản Hoong và Nặm Lìn bị cô lập. Nước lũ lên cao cuốn trôi di tích lán Khuổi Nặm tại Khu di tích Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, huyện Hà Quảng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương thống kê, báo cáo thiệt hại và chủ động khắc phục theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Đến trưa 3-8, mực nước đã rút đáng kể nhưng nước từ các khe suối cuốn theo nhiều bùn đất, sỏi đá tràn vào nhà dân khiến công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Mưa to gây nhiều thiệt hại tại huyện Hà Quảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.