Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình trạng ngập úng đang giảm

Nhóm PV Ban NNNT| 04/08/2018 13:00

(HNMO) – Tính đến ngày 4-8, các diện tích ngập của các huyện ngoại thành đã giảm dần, các địa phương đang tập trung khôi phục sản xuất…


* Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ cho biết, tính đến 11h ngày 4-8, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt giảm còn 6,95m; mực nước các hồ: Miễu, Đồng Sương, Văn Sơn vẫn ở ngưỡng tràn. Mực nước tại các khu dân cư và đồng ruộng khu vực hữu Bùi giảm 0,51m so với thời điểm ngày 30-7. Hiện trên địa bàn huyện vẫn còn 3.585 hộ bị úng ngập, 6.097 hộ dân vẫn phải đi sơ tán và 789 hộ dân, 4 trạm bơm phải tạm ngừng cung cấp điện do ngập nước.

* Huyện Quốc Oai đã rút báo động lũ cấp III: Ngày 4-8, mực nước sông Tích trên địa bàn huyện Quốc Oai xuống mức 7,8m, so với báo động lũ cấp II là 0,6m. Trên địa bàn huyện vẫn còn xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu bị cô lập.

* Tại huyện Mỹ Đức, tính đến ngày 4-8, diện tích sản xuất ngoài vùng bị ngập, chủ yếu tập trung tại các xã: Hợp Tiến, Hợp Thanh, An Phú, Hương Sơn nước đã rút nhiều. Đối với 41ha lúa, 450ha thủy sản, 184ha cây ăn quả, hoa màu khác bị ngập đang được người dân tiêu nước chuẩn bị khôi phục lại sản xuất. Đối với một số diện tích lúa, hoa màu trong vùng đê bảo vệ bị đầy nước đang tiếp tục bơm tiêu, sau khi nước rút sẽ có những giải pháp giúp người dân khôi phục lại sản xuất.

* Tại huyện Thường Tín, mưa bão đã khiến 254,1ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện bị ngập sâu nước, song đến nay đã tiêu úng và đang chỉ đạo nông dân phục hồi sản xuất.

* Tại huyện Phú Xuyên, tính đến ngày 4-8, những điểm úng ngập đã được khắc phục, đời sống người dân vẫn được bảo đảm. Theo thống kê của UBND, diện tích lúa mùa bị ảnh hưởng, thiệt hại là 53,9ha. Trong đó, diện tích bị thiệt hại trên 70%, không có khả năng phục hồi 15,6ha; diện tích bị ảnh hưởng, thiệt hại dưới 30% có khả năng phục hồi 38,3ha; diện tích ngô và rau màu các loại bị ảnh hưởng, thiệt hại là 352,2ha (trong đó, toàn bộ diện tích ngô đều bị thiệt hại trên 70% và không có khả năng hồi phục).

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội, đợt mưa bão đã làm 2.996ha lúa, hoa màu, thủy sản bị ngập, trong đó khoảng 1.088ha bị sâu nước và 1.908ha bị ngập trắng. Chương Mỹ có 758ha bị ngập, trong đó 663ha bị ngập trắng; Ba Vì có 524ha bị ngập, trong đó có 982ha ngập trắng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình trạng ngập úng đang giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.