Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ và trẻ em

Nguyệt Ánh| 14/08/2018 22:03

(HNMO) - Chiều 14-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao vai trò Hội Phụ nữ tham gia giải quyết vụ việc để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em”.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại buổi hội thảo


Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về công tác phối hợp giữa sở, ngành với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; những vấn đề từ thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, phối hợp giải quyết vụ việc; những kiến nghị đề xuất và giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của tổ chức hội...

Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tham gia giải quyết thành công nhiều vụ việc liên quan. 6 tháng đầu năm 2018, các cấp hội đã tiếp nhận 37 đơn thư, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền và tham gia giải quyết 5 vụ việc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Riêng Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn tiếp nhận 22 đơn thư; hòa giải thành công 246/256 vụ việc mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình và an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, Hội còn tổ chức 66 buổi trợ giúp pháp lý cho gần 10.000 phụ nữ; ra mắt 35 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng...

* Sáng cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực điều hành mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” cho gần 150 cán bộ hội, nhằm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ và trẻ em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.