Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Ba Đình còn nhiều cơ sở chưa khắc phục tồn tại về phòng cháy, chữa cháy

Tuấn Việt| 15/08/2018 09:04

(HNM) - Chiều 14-8, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực.

Diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy tại khách sạn Hà Nội Daewoo.


Tại quận Ba Đình, đoàn ghi nhận, ngay sau khi có nghị quyết, các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy đã cơ bản nghiêm chỉnh chấp hành. Đến nay, đã có 16/53 cơ sở còn tồn tại tổ chức khảo sát, lập hồ sơ, khái toán kinh phí, thẩm duyệt hồ sơ thiết kế về phòng cháy, chữa cháy. Dù đã cố gắng, song đoàn cho rằng, nhiều cơ sở còn lúng túng trong khảo sát, xây dựng phương án khắc phục. Theo kế hoạch, trong năm 2017 phải thực hiện xong, nhưng đến nay vẫn còn hơn 30 cơ sở chưa thực hiện xong, trong đó nguyên nhân chính là do chưa sát sao đôn đốc.

Đoàn đề nghị quận Ba Đình tiếp tục phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố rà soát, củng cố hồ sơ, báo cáo UBND thành phố theo quy định. Ngoài ra, quận tiếp tục quan tâm tuyên truyền đến nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

* Cùng ngày, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội đã khảo sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách tuyển chọn, đào tạo huấn luyện viên, vận động viên; chế độ đặc thù cho huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên trên địa bàn thành phố.

Khảo sát tại hai huyện Hoài Đức và Thanh Trì, đoàn đề nghị hai huyện cần tập trung đầu tư phát triển hạ tầng; đẩy mạnh tuyên truyền để tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao trong nhân dân. Bên cạnh đó, hai huyện cần đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa lĩnh vực này; chú trọng công tác đào tạo vận động viên để cung cấp cho phong trào thể dục, thể thao của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Ba Đình còn nhiều cơ sở chưa khắc phục tồn tại về phòng cháy, chữa cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.