Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Mực nước các sông đều dưới báo động lũ cấp I

Kim Nhuệ| 18/08/2018 06:30

(HNM) - Ngày 17-8, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 4.


Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sau khi đi vào vùng biển Nam Định - Thanh Hóa, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, các tỉnh, thành phố ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm. Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long xuất hiện đợt lũ với biên độ 1-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long và thượng lưu sông Bùi ở mức báo động lũ cấp I. Các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất…

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, đến 17h ngày 17-8, chưa có thiệt hại về người và tàu thuyền trên biển, ven biển do bão số 4 gây ra. Tuy nhiên, bão số 4 đã gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, úng ngập các khu dân cư tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An…

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai có Công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy vào hồi 9h. Như vậy, hồ thủy điện Hòa Bình chỉ còn mở 2 cửa xả đáy.

*Tại TP Hà Nội, ông Chu Văn Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, từ 19h tối 16-8 đến 17h ngày 17-8, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến khoảng 40mm. Mực nước các sông: Hồng, Đà, Đáy, Tích, Bùi… đều ở mức dưới báo động lũ cấp I. Mực nước tại 5 hồ chứa thủy lợi: Tân Xã, Kèo Cà, Quan Sơn, Văn Sơn, Miễu vẫn ở ngưỡng tràn… Trong ngày, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố tiếp tục vận hành 82 trạm, với 259 máy bơm tiêu nước nội đồng, chủ động ứng phó mưa lớn sau bão.

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng cho biết, trên địa bàn huyện có mưa nhỏ, khoảng 12mm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nước mưa từ tỉnh Hòa Bình dồn về nên 17h ngày 17-8, mực nước sông Bùi tại trạm đo Yên Duyệt đã tăng thêm 0,20m so với ngày 16-8 và đang ở mức 4,65m (dưới báo động lũ cấp I là 1,35m). Huyện Chương Mỹ tiếp tục yêu cầu các xã, thị trấn chủ động ứng phó với hoàn lưu bão.

Tại huyện Quốc Oai, Chủ tịch UBND huyện Đỗ Huy Chiến cho biết, trên địa bàn huyện lượng mưa phổ biến khoảng 15mm. Mực nước sông Tích tại trạm đo Vĩnh Phúc là 5,53m, tăng 0,03m so với ngày 16-8, thấp hơn báo động lũ cấp I là 0,87m. Hiện, các xã, thị trấn huy động 100% lực lượng tại chỗ ứng trực kịp thời xử lý các sự cố nếu xảy ra…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Mực nước các sông đều dưới báo động lũ cấp I

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.