Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cao Dương - Sạch nhà, đẹp ngõ

Bài, ảnh: Đào Huyền| 18/08/2018 06:43

(HNM) - Trên nền tảng xã nông thôn mới, cùng với việc phát huy những giá trị vốn có, nhân dân xã Cao Dương (huyện Thanh Oai) cùng nhau đóng góp sức người, sức của xây dựng làng quê xanh, sạch, đẹp. Không vứt rác bừa bãi, xây dựng các tuyến đường cây xanh, tuyến đường hoa, hình thành những con đường bích họa… đã và đang là mục tiêu về làng quê kiểu mẫu mà Cao Dương hướng tới.


Sạch từ nhà ra ngõ

“Sạch từ nhà ra ngõ, xóm” là câu nói đã thành khẩu hiệu của người dân thôn Thị Nguyên, xã Cao Dương. Đây cũng là một trong những thôn điển hình nhất của Cao Dương về vệ sinh môi trường, xây dựng những tuyến đường cây xanh, đường hoa. Điều vui mừng là hầu hết các gia đình trong thôn đều có ý thức trong việc tập kết, thu gom rác, tuyệt nhiên trên đường vào các xóm không còn những túi rác để bừa bãi...

Đoàn thanh niên xã Cao Dương dọn vệ sinh kênh mương.



Theo Trưởng thôn Thị Nguyên Bùi Văn An, trước đây, mặc dù hệ thống giao thông đã được bê tông hóa, nhưng vẫn còn tình trạng vứt rác bừa bãi; dọc hai bên đường, một số nơi để cỏ mọc gây mất mỹ quan… Với mục tiêu xây dựng làng quê xanh, Thị Nguyên quyết tâm xóa bỏ những hình ảnh xấu bằng cách xây dựng thôn, xóm sạch và việc này nhất thiết phải được bắt nguồn từ chính các hộ dân. “Ban đầu triển khai, tưởng chừng đơn giản, nhưng khi thực hiện mới thấy nan giải, bởi thói quen sinh hoạt thường ngày của mỗi gia đình không dễ thay đổi. Tuy nhiên, sau thời gian vận động, tuyên truyền, giải thích, hầu hết các hộ đã hiểu rõ ý nghĩa của môi trường sạch với gia đình, với cộng đồng nên tự nguyện thực hiện. Nhiều hộ dân đã đóng góp sức người, sức của xây dựng những tuyến đường cây xanh để cải thiện môi trường” - Trưởng thôn Thị Nguyên Bùi Văn An chia sẻ.

Qua trò chuyện, ông Nguyễn Văn Sinh - hộ dân ở xóm Thượng, thôn Thị Nguyên cho biết, trước đây, đường xóm rộng chỉ khoảng 2m, ô tô tránh nhau rất khó. Vì thế, gia đình ông đã hiến đất mở rộng tuyến đường lên 8m; kè, làm lan can khu vực ao quanh xóm và trồng cây xanh với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Hằng ngày, các gia đình sống quanh ao tự nguyện quét dọn sạch sẽ và thống nhất lập nội quy nghiêm cấm việc đổ rác không đúng quy định.

Không chỉ Thị Nguyên, hầu hết các thôn trong xã đều đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng làng quê sạch, nói “không” với tình trạng vứt rác bừa bãi. Phó Chủ tịch UBND xã Cao Dương Trần Thế Anh cho biết, hiện, mỗi thôn đều quy hoạch điểm thu gom rác hoặc bố trí 1-2 thùng rác công cộng. Thứ bảy hằng tuần, các thôn tổ chức tổng vệ sinh môi trường từ nhà đến ngõ, xóm, công trình công cộng như: Nhà văn hóa, trường học, các khu đình, chùa… và hoạt động này được duy trì nhiều năm nay. Ngoài ra, Cao Dương đang tập trung xây dựng tuyến đường hoa tại các thôn: Thị Nguyên, Cầu Sang, Mục Xá…

Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu

Cùng với những giải pháp bền vững trong giữ gìn môi trường "nhà sạch, ngõ đẹp" - Cao Dương cũng là một trong những địa phương bảo toàn được toàn bộ hệ thống ao, hồ nhằm tạo cảnh quan và tránh úng ngập cục bộ khi mưa lớn. Số ao, hồ này đều được cải tạo, xây kè kiên cố. Xung quanh hồ có nhiều cây xanh bóng mát và ghế đá như công viên, tạo nên môi trường xanh, sạch, đẹp, đồng thời còn chống xói mòn, lở đất khi vào mùa mưa; an toàn cho người dân sống ở khu vực quanh ao, hồ...

Bên cạnh đó, trong sản xuất nông nghiệp, Cao Dương đã xây dựng các mô hình thân thiện với môi trường. Toàn bộ hoạt động chăn nuôi đã được các hộ dân đưa ra vùng bãi, xa khu dân cư; quy hoạch 8.000m2 xây dựng vùng trồng cây ăn quả chất lượng cao theo hướng hữu cơ thân thiện với môi trường; tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng phân bón sinh học; thu gom vỏ bao bì, chai lọ chứa thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng...

“Thời gian tới, chính quyền và nhân dân xã Cao Dương tiếp tục xây dựng thôn, xóm kiểu mẫu nhằm hướng tới xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn mới. Không chỉ động viên nhân dân tham gia xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, chính quyền xã còn hỗ trợ nhân dân cải tạo vườn tạp, chăm sóc, duy trì và trồng mới nhiều tuyến đường hoa trên địa bàn. Những tuyến đường này sẽ được thiết kế thông thoáng để không ảnh hưởng tới giao thông, phương tiện không bị che khuất tầm nhìn. Khi môi trường làng quê xanh, sạch, đẹp… sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân” - Chủ tịch UBND xã Cao Dương Nguyễn Văn Thanh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Dương - Sạch nhà, đẹp ngõ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.