Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm nhiều khu dân cư văn hóa

Bài, ảnh: Hiền Phương| 22/08/2018 06:32

(HNM) - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với sự vào cuộc tích cực của cán bộ mặt trận các cấp, trên địa bàn TP Hà Nội ngày càng có nhiều khu dân cư văn hóa với những mô hình, cách làm mới, hiệu quả cao.

Tạo sự đồng thuận

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ban Công tác mặt trận phát động, các hộ dân ở khu dân cư số 1, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) luôn tự giác nhắc nhở nhau tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Ban Công tác mặt trận khu dân cư số 1, phường Phương Mai (quận Đống Đa) còn có sáng kiến in 320 tờ rơi gửi đến các hộ gia đình nhắc nhở đổ rác đúng giờ; đồng thời vận động các hộ kinh doanh tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, không bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Ban Công tác mặt trận thành lập một tổ thường trực để nhắc người dân không đổ rác tại vườn hoa và các ngõ, ngách trong khu dân cư khi chưa có xe thu gom rác…

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của xã Văn Bình (huyện Thường Tín).


Góp phần xây dựng đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) cùng các ban công tác mặt trận tổ chức gần 40 buổi tọa đàm về xây dựng gia đình văn hóa sức khỏe, tổ dân phố văn hóa sức khỏe gắn với xây dựng phường văn hóa. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhật Tân Phạm Thị Bình cho biết, để giải quyết vấn đề rác thải gây ô nhiễm môi trường do một số hộ thuê trọ thường đi sớm về muộn, đổ rác không đúng giờ, ban công tác mặt trận các khu dân cư của phường vận động đóng góp kinh phí làm 35 bảng tin ở tổ dân phố, mua sắm 28 thùng rác, xe rác đặt ở các điểm có nhiều hộ dân thuê trọ. Ở khu dân cư số 4, các điểm đổ rác tự phát đã được thay thế bằng những vườn hoa nhỏ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì Phùng Huy Hiền cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã lựa chọn xã Sơn Đà để xây dựng mô hình điểm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngõ xóm tự quản; xã Phú Phương với mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Sau khi làm điểm thành công, hiện huyện Ba Vì đã nhân rộng ra 21 khu dân cư bảo vệ an ninh Tổ quốc; 20 khu dân cư bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; 10 khu dân cư đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Cùng với việc sáng tạo trong triển khai xây dựng gia đình văn hóa, mỗi năm, huyện Gia Lâm còn dành hàng trăm triệu đồng để khen thưởng và hỗ trợ các làng, tổ dân phố phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. Quận Long Biên tôn vinh các gia đình văn hóa mẫu mực bằng cách ghi tên vào “sổ vàng” đặt tại các di tích lịch sử văn hóa đồng thời biểu dương trên hệ thống đài truyền thanh…

Vẫn cần bền bỉ

Tính đến cuối năm 2017, toàn TP Hà Nội có 86% gia đình văn hóa; 55,2% làng văn hóa; 70% tổ dân phố văn hóa; 5.128 khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Các mô hình: “Phường văn hóa”, “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “tổ dân phố không rác”… hình thành và phát triển ở nhiều địa phương góp phần từng bước nâng cao nhận thức của người dân về việc “chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả đó có sự góp sức không nhỏ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố.

Trong đó nổi bật là Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp với UBND thành phố ban hành kế hoạch liên tịch về việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân với nội dung bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng phối hợp với UBND thành phố ban hành Chương trình phối hợp số 168/CTrPH-UBND-MTTQ ngày 10-7-2017 về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng phối hợp giám sát các dự án về xây dựng nông thôn mới. MTTQ còn chủ trì việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg, ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ…

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện cuộc vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có lúc, có nơi còn thụ động, thiếu sáng tạo. Công tác nắm tình hình dư luận nhân dân của MTTQ và một số tổ chức thành viên ở cơ sở chưa kịp thời. Để người dân ý thức hơn nữa trong việc chung tay xây dựng đời sống văn hóa, phát triển Thủ đô, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, Mặt trận sẽ gắn việc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hằng năm. Tiếp tục hướng dẫn MTTQ các cấp đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động, tổng kết kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. MTTQ các cấp sẽ tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình điểm và các chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng, nâng cao chất lượng cuộc vận động...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm nhiều khu dân cư văn hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.