Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xưởng may cờ Tổ quốc tất bật trước dịp lễ Quốc khánh 2-9

Quang Thái| 23/08/2018 08:29

(HNMO) - Những ngày cuối tháng 8, gia đình anh Nguyễn Văn Phục, thôn Từ Vân, xã Lê Lợi (huyện Thường Tín, Hà Nội) lại tất bật với công việc may cờ Tổ quốc để phục vụ cho dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Gia đình anh Phục có 4 đời làm nghề may cờ Tổ quốc, mỗi năm xuất ra thị trường hàng trăm nghìn lá cờ.

Những ngày sát dịp lễ Quốc khánh 2-9, mọi người trong gia đình phải làm việc ngày đêm mới đủ hàng cung ứng ra thị trường.

Trung bình mỗi dịp lễ, gia đình anh bán được khoảng 5 vạn lá cờ Tổ quốc, với đủ kích thước.

Anh Phục chia sẻ: “Tôi làm nghề may cờ Tổ quốc được hơn 20 năm. Tôi làm nghề một phần vì đam mê và một phần để gìn giữ nghề truyền thống của gia đình”.

Theo anh Phục, thị trường dịp lễ 2-9 năm nay sôi động hơn năm ngoái, bởi hiện tại đang diễn ra các trận bóng đá tại ASIAD 2018.

Để có một lá cờ Tổ quốc chuẩn kích thước Nhà nước quy định và có độ sắc nét, người thợ phải cẩn thận trong từng đường may.

Nghề may cờ Tổ quốc không chỉ giúp gia đình anh Phục phát triển kinh tế mà còn tạo công ăn việc làm cho gần 10 lao động với mức lương ổn định từ 3 đến 5 triệu đồng.

Anh Phương, công nhân tại xưởng anh Phục cho hay: “Tôi theo nghề may cờ Tổ quốc được hơn 2 năm. Tôi cảm thấy rất tự hào khi những lá cờ Tổ quốc có in dấu tay của mình”.

Theo anh Phương, làm nghề may cờ chỉ cần khéo léo và chăm chỉ, sau vài tháng sẽ thạo nghề.

Ngoài may cờ Tổ quốc, xưởng sản xuất của gia đình anh Phục còn nhận làm băng rôn, khẩu hiệu.

Anh Phục kiểm kê hàng trước khi đưa vào miền Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xưởng may cờ Tổ quốc tất bật trước dịp lễ Quốc khánh 2-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.