Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạm đình chỉ công tác cán bộ để xảy ra vụ phá rừng thông 20 năm tuổi

Theo Đặng Tuấn (Tin tức)| 04/09/2018 18:59

Chiều 4-9, ông Lê Văn Tân, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày (từ ngày 30-8) đối với ông Dương Văn Huy, cán bộ quản lý Tiểu khu 216, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) do để các đối tượng phá khoảng 4 ha rừng thông 20 năm tuổi.

Khu vực rừng thông bị triệt hạ tại lô D, khoảnh 6, Tiểu khu 216, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý. Ảnh: Đặng Tuấn - Nguyễn Dũng/TTXVN


Cũng theo ông Lê Văn Tân, trong ngày 4-9, đơn vị tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan do để xảy ra phá rừng.

Trước đó, ngày 29-8, các cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng phá rừng phòng hộ xảy ra tại Tiểu khu 216, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, tổng diện tích rừng bị phá trái phép là 39.808 m2; trong đó diện tích rừng bị phá và trồng các loại cây gỗ dổi, lát hoa là hơn 24.500 m2, có những cây mới trồng đã lên cao khoảng 2m.

Sau sự việc trên, UBND huyện Đam Rông cũng tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hoàng Trần Phú Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng kiêm Trưởng ban Lâm nghiệp xã Phi Liêng do để xảy ra phá rừng trên địa bàn thuộc Tiểu khu 216.

Khu vực rừng thông bị triệt hạ tại lô D, khoảnh 6, Tiểu khu 216 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý nằm gần trụ sở UBND xã Phi Liêng. Đây là rừng thông hơn 20 năm tuổi bị cưa hạ hoặc bị "ken" cây (dùng hóa chất, tác động làm cây chết) hàng loạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm đình chỉ công tác cán bộ để xảy ra vụ phá rừng thông 20 năm tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.