Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội quyết liệt ứng phó hoàn lưu bão số 6

Kim Nhuệ - Ảnh: Viết Thành| 17/09/2018 11:21

(HNMO) - Sáng 17-9, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai phương án ứng phó với hoàn lưu bão số 6. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị.


Cùng dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Nguyễn Văn Sửu…


Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Chu Phú Mỹ cho biết, ngay khi có thông tin về cơn bão, UBND thành phố và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã có công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai công tác ứng phó. Thực hiện công điện, các doanh nghiệp thủy lợi, thoát nước, công viên cây xanh, các quận, huyện, thị xã… đã triển khai công tác kiểm tra, rà soát phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi họp.


Báo cáo tại hội nghị, huyện Quốc Oai cho biết đã kiểm tra và xác định 2 vị trí ở xã Đông Xuân có nguy cơ sạt lở đất và đã hoàn thành di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Huyện Chương Mỹ đã kiểm tra và sẵn sàng triển khai các phương án phòng chống lũ rừng ngang, bảo đảm đời sống nhân dân. Các doanh nghiệp thủy lợi, thoát nước, Công viên cây xanh, Điện lực… đã xây dựng phương án, kế hoạch, sẵn sàng ứng phó với hoàn lưu bão số 6. Sở Y tế cho biết đã triển khai các phương án bảo đảm an toàn khu vực điều trị bệnh nhân, thành lập các đội cơ động trực cấp cứu.

Phát biểu chỉ đạo công tác ứng phó với hoàn lưu bão số 6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các quận, huyện, thị xã, đơn vị tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng tránh mưa, bão, úng ngập; nghiêm túc thực hiện phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; chú ý bảo đảm an toàn công trình nhà ở cao tầng; triển khai phương án tiêu thoát úng ngập nội thành và ngoại thành; bảo vệ các công trình đê điều, thủy lợi…

Theo nhận định của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, TP Hà Nội sẽ có mưa to, lượng mưa khoảng 50-100mm, kèm theo lốc xoáy cục bộ có thể gây thiệt hại lớn. Để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và các quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra, bảo đảm an toàn các công trình phòng, chống thiên tai; kiểm tra phương án, kế hoạch ứng trực, khắc phục sự cố thiên tai; đặc biệt lưu ý phương án phòng, chống úng ngập và phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông. Các công ty công viên cây xanh tiếp tục cắt tỉa cành cây, có phương án bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Công an thành phố bảo đảm an toàn giao thông. Công ty Điện lực phải bảo đảm an toàn lưới điện, cung cấp điện phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7h sáng 17-9, tâm bão Mangkhut (bão số 6) nằm trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách biên giới các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ khoảng 220km về phía Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h ngày 17-9, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7. Thời gian tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 7h ngày 18-9, trung tâm vùng áp thấp nằm trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); sức gió vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 nên ngày và đêm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt; riêng các tỉnh Việt Bắc có mưa to đến rất to (100-150mm/đợt). Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội quyết liệt ứng phó hoàn lưu bão số 6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.