Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số lao động thất nghiệp có trình độ đại học trở lên giảm còn gần 127.000 người

Minh Ngọc| 19/09/2018 07:03

(HNM) - Ngày 18-9, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam - số 18, quý II-2018.

Tại một hội nghị, nhiều doanh nghiệp cho biết có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao. Ảnh: KTĐT


Điểm đáng lưu ý là so với quý I năm nay, số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên giảm xuống còn gần 127.000 người, giảm 15.400 người; số người thất nghiệp có trình độ cao đẳng trở lên còn gần 71.000 người, giảm 18.000 người...

Bản tin cũng cho thấy trong quý II-2018, thu nhập của người lao động làm công giảm nhẹ so với quý I. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, tiền lương và thu nhập của người lao động trong quý II giảm so với quý I-2018 do trong quý I là thời điểm Tết, nhu cầu sử dụng lao động thời vụ tăng, tiền lương, thưởng cho người lao động cũng tăng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số lao động thất nghiệp có trình độ đại học trở lên giảm còn gần 127.000 người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.