Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai hội thảo bàn về phát triển y tế thông minh ở Việt Nam

Tuệ Diễm| 19/09/2018 19:37

(HNMO) - Ngày 19-9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (quận 7, TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra hai hội thảo về phát triển y tế thông minh ở Việt Nam.

Các chuyên gia cùng bàn về phát triển y tế thông minh ở Việt Nam.


Hội thảo đầu tiên mang tên “Y tế thông minh trong thời đại công nghiệp 4.0” do Bộ Y tế tổ chức. Hội thảo thứ hai là “Công nghệ y tế thông minh Đài Loan (Trung Quốc) 2018” do Tổ chức Xúc tiến chính sách chất lượng y tế và giám định chất lượng bệnh viện Đài Loan lần đầu tiên đăng cai tổ chức tại Việt Nam.

Hai hội thảo cùng đánh giá thực trạng công nghệ y tế của Việt Nam và đưa ra những giải pháp cải tiến công nghệ y tế thông minh áp dụng vào quy trình khám bệnh, phòng mổ, kiểm tra y tế, chăm sóc điều dưỡng, phòng bệnh, quản lý bệnh viện.

Sử dụng dịch vụ thông minh qua dữ liệu là xu hướng tiên tiến được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai, trong đó khu vực châu Á, trong đó có Đài Loan là một trong những nơi phát triển công nghệ y tế thông minh được đánh giá cao. Tại Việt Nam, y tế thông minh ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 còn chưa phổ biến nhưng có tiềm năng phát triển nhờ chính sách từ Chính phủ cũng như nhu cầu thực của người dân. Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh là một trong những nơi tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh.

Chia sẻ tại hội thảo “Y tế thông minh trong thời đại công nghiệp 4.0”, ông Trần Văn Đức - Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cho biết: “Các ứng dụng thông minh được triển khai tại bệnh viện là thẻ khám bệnh có chức năng thanh toán, triển khai hóa đơn điện tử, bệnh án điện tử, các ứng dụng nhắc nhở người bệnh... Việc triển khai hệ thống y tế thông minh giúp nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và tiết kiệm chi phí, nhân lực”.

Thực tế, năm 2016, khi triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh đã tiết kiệm được 241 triệu đồng chi phí in ấn hóa đơn.

Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai “Đề án phát triển y tế thông minh giai đoạn 2018-2025 và định hướng 2030”, trong đó có chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao công nghệ thông minh trong các dịch vụ y tế tại Việt Nam.

Tại hội thảo “Công nghệ y tế thông minh Đài Loan (Trung Quốc) 2018”, ông Cung Vinh Nam - Chủ nhiệm Phòng Kinh tế, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP Hồ Chí Minh cho biết: “Thông qua hội thảo lần này, chúng tôi kỳ vọng thời gian tới nền y tế Việt Nam sẽ tăng cơ hội hợp tác với ngành y tế Đài Loan. Tương lai hai bên sẽ đạt được mục tiêu cùng chia sẻ và phát triển y tế thông minh”.




(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hai hội thảo bàn về phát triển y tế thông minh ở Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.