Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai thi thể trong vụ cháy cạnh Bệnh viện Nhi là cặp vợ chồng ở Phú Thọ

Theo Hạnh Quỳnh (TTXVN/VIETNAM+)| 22/09/2018 18:46

Liên quan đến hai thi thể tìm thấy vào tối 21-9 tại hiện trường vụ cháy nghiêm trọng ở đường Đê La Thành, theo thông tin từ Công an quận Ba Đình (Hà Nội), ngay trong đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức công tác pháp y.


Cùng thời điểm này, trong quá trình tìm kiếm dấu vết, khám nghiệm, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường một số mẫu vật còn sót lại sau đám cháy, trong đó có một sợi dây chuyền bằng kim loại.

Dựa trên kết quả pháp y bước đầu cũng như qua buổi làm việc với những người liên quan được cho là thân nhân hai nạn nhân trong vụ cháy, ngày 22-9, cơ quan chức năng đã xác định được hai nạn nhân là đôi vợ chồng quê quán ở Thanh Sơn, Phú Thọ, thuê trọ gần Bệnh viện Nhi trung ương để trông con đang điều trị.

Những ngôi nhà bị cháy xém nham nhở trở nên hoang tàn sau vụ cháy chiều tối 17-9. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)


Hiện cơ quan điều tra đã mời ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, chủ dãy nhà trọ bị cháy, cũng là nơi phát hiện 2 thi thể) đến làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan trong vụ cháy.

Trước đó, thông tin về vụ cháy xảy ra tại phố Đê La Thành, phường Ngọc Khánh vừa qua, ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cho biết, vụ cháy xảy ra từ 17 giờ 58 phút ngày 17-9, lửa bùng phát sau nhà số 889 Đê La Thành, sau đó lan ra 8 nhà liền kề ở khu vực dốc Bệnh viện Nhi trung ương.

Vụ cháy đã khiến 19 căn nhà với 31 hộ và 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Cũng theo ông Dũng, thiệt hại trong vụ cháy trên vẫn đang được cơ quan chức năng đánh giá chi tiết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai thi thể trong vụ cháy cạnh Bệnh viện Nhi là cặp vợ chồng ở Phú Thọ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.