Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động

Khánh Thu| 08/10/2018 17:51

(HNMO) - Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành công đã mở ra thời kỳ phát triển mới của hệ thống tổ chức công đoàn.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải khẳng định, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được tổ chức thành công đã mở ra thời kỳ phát triển mới của hệ thống tổ chức công đoàn. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Hiện Tổng Liên đoàn đang xây dựng dự án với lộ trình chi tiết nhằm xây dựng đội ngũ luật sư chuyên nghiệp và nguồn lực đủ mạnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các cấp công đoàn chú trọng nhân rộng các mô hình triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên, khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn, nhất là trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng và việc chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động...

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao thưởng cho 11 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí tuyên truyền tốt về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.