Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Duy trì thường xuyên việc phân làn phương tiện

Tuấn Lương| 23/08/2013 06:11

(HNM) - Những ngày gần đây, nhiều người dân thắc mắc một số tuyến đường của Hà Nội đang thí điểm phân làn, nay dỡ bỏ hoặc sửa chữa không rõ nguyên nhân, đặc biệt tại các khu vực thi công cầu vượt Đại Cồ Việt, đường Hai Bà Trưng…

Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Tân - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội - cho biết: Tại khu vực thi công cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, do phần giáp ranh đầu cầu không đủ bố trí dải phân cách nên sẽ bỏ phần phân làn cũ, chỉ sơn, kẻ, hướng dẫn giao thông. Các điểm khác trên đường Trần Khát Chân đi Ô Đống Mác vẫn duy trì dải phân cách. Với đường Hai Bà Trưng đi đến Tràng Tiền Plaza, sẽ dỡ bỏ dải phân cách vì ở đây thường xuyên có CSGT chốt trực, hướng dẫn giao thông nên không cần phân làn cưỡng bức như trước. Việc sửa chữa, thay đổi phân làn trên sẽ hoàn thành vào ngày 30-8. TP tiếp tục việc thí điểm phân làn để giảm ùn tắc giao thông và lựa chọn những tuyến đường đủ điều kiện để thực hiện.

Theo ông Nguyễn Xuân Tân, Hà Nội đã thực hiện phân làn tách dòng phương tiện trên một số tuyến đường từ 3 năm nay. Trong đó, năm 2011 thực hiện trên 5 tuyến, gồm: Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Giải Phóng (đoạn Pháp Vân - Lê Duẩn), Phố Huế - Hàng Bài, Bà Triệu (đoạn Tràng Thi - Nguyễn Du). Năm 2012-2013, thực hiện trên 4 tuyến, gồm: Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư, cầu Vĩnh Tuy, quốc lộ 5, Bắc Thăng Long - Nội Bài... Qua khảo sát, các cơ quan chức năng nhận thấy người tham gia giao thông đã dần tạo thói quen đi đúng làn đường, trừ một số trường hợp cố tình không tuân thủ cần tăng cường lực lượng hướng dẫn, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Duy trì thường xuyên việc phân làn phương tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.