Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ nhân rộng trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố

Tuấn Lương| 10/12/2013 06:07

(HNM) - Ngày 9-12, tại hội nghị sơ kết công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ áp dụng theo kinh nghiệm quốc tế, đại diện Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho biết:



Tại tỉnh Quảng Ninh, với việc áp dụng kinh nghiệm quốc tế, chuyển từ phương pháp kiểm soát thụ động sang chủ động kiểm tra nồng độ cồn trong vòng 20 ngày, từ ngày 11 đến 30-11, CSGT đã kiểm soát hơn 3.500 lượt phương tiện, lập biên bản xử lý 170 trường hợp vi phạm, phạt 930 triệu đồng; tạm giữ 156 ô tô, 14 mô tô; tước giấy phép lái xe 157 trường hợp.

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (UB ATGTQG), thực tiễn thí điểm ở Quảng Ninh cho thấy, việc kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện nhanh chóng, kiểm tra được nhiều người, đối tượng bị kiểm tra hợp tác, chấp hành tốt, không xảy ra trường hợp chống người thi hành công vụ. Chiến dịch đã đạt được các tiêu chí công khai, minh bạch, giảm phiền hà, tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ lái xe và nhân dân. Từ kết quả này, UB ATGTQG sẽ phối hợp với các ngành liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện kế hoạch chuyên đề về tổ chức tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ từ nay đến Tết Giáp Ngọ 2014, đặc biệt là tại 8 tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sẽ nhân rộng trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.