Theo dõi Báo Hànộimới trên

9 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 598 vụ tai nạn và va chạm giao thông

Báo Điện tử ĐCSVN| 06/02/2014 08:05

Số liệu tổng hợp nhanh của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy trong ngày nghỉ Tết cuối cùng, ngày 5/2 (mùng 6 Tết), tai nạn giao thông đã giảm so với 2 ngày trước đó.

Cấp cứu người bị tai nạn giao thông dịp Tết. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)


Cả nước xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương 62 người, trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 63 vụ, làm chết 29 người, bị thương 62 người; tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người. Con số này thấp hơn rất nhiều về cả số vụ, số người chết và bị thương so với hai ngày trước đó, mùng 4 và mùng 5 Tết.

Như vậy, 9 ngày nghỉ Tết (28/1 – 5/2) nếu không tính các vụ va chạm, cả nước xảy ra 338 vụ tai nạn giao thông, làm chết 286 người, bị thương 324 người. So với 9 ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 giảm 60 vụ, 50 người chết, 41 người bị thương.

Tính cả các vụ va chạm, cả nước xảy ra 598 vụ, làm chết 286 người, bị thương 626 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 585 vụ, làm chết 275 người, bị thương 624 người (trong đó 260 vụ va chạm, làm bị thương 302 người); so với 9 ngày Tết Nguyên đán 2013, giảm 67 vụ, 54 người chết, 39 người bị thương. Đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, bị thương 1 người; tăng 4 vụ, 2 người chết; giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Đường thủy nội địa xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết, 1 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 2 vụ, 2 người chết. Hàng hải xảy ra 1 vụ, trong khi cùng kỳ năm trước không xảy ra vụ nào.

Trong 9 ngày Tết, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 28.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 12,2 tỷ đồng; tạm giữ 22 xe ô tô, trên 7.500 xe mô tô. Riêng ngày mùng 6 Tết, đã có trên 3.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý, 4 xe ô tô và 644 xe mô tô bị tạm giữ./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 598 vụ tai nạn và va chạm giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.