Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe quá khổ mắc kẹt vì cố qua trạm thu phí

Thọ Sơn| 03/03/2014 16:06

(HNMO) - Chiếc xe tải cẩu chở quá khổ hàng chục tấn thép cố tình đi sai làn quy định qua trạm thu phí An Sương - An Lạc (Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh), hậu quả là chiếc xe này bị mắc kẹt, thép tấm trên xe va sập một góc chốt của nhân viên thu phí.


Khoảng 13-30 ngày 3-3, tài xế Phạm Túy Hùng (SN 1972, ngụ tại TP HCM) điều khiển xe tải cẩu biển số 57H-3604 chở hàng chục tấn thép trên quốc lộ 1, theo hướng từ huyện Bình Chánh đi quận 12. Khi đến trạm thu phí An Sương - An Lạc, anh Hùng không cho xe chạy vào làn quy định cho các phương tiện quá khổ, quá tải mà chạy vào làn mua vé lượt. Hành vi cố tình vi phạm biển báo và tín hiệu quả trạm thi phí đã khiến những tấm thép trên xe va đập làm sập một góc chốt của nhân viên trạm thu phí và chiếc xe bị mắc kẹt không thể di chuyển. Thời điểm trên, nhân viên tram thu phí đứng ngoài làm nhiệm vụ nên không xảy ra thương tích về người.

CSGT quận Bình Tân có mặt lập biên bản sự việc. Tài xế bị mời về làm việc để tiến hành khắc phục thiệt hại, chiếc xe vi phạm bị tạm giữ.

Đến 15h, vụ việc được giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe quá khổ mắc kẹt vì cố qua trạm thu phí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.