Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ tai nạn trên cao tốc Trung Lương: 7 nạn nhân đã tử vong

Thọ Sơn| 16/04/2014 22:01

(HNMO) - Đến 21h ngày 16-4, bác sĩ Phạm Chí Dũng, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cho biết thêm 2 nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đã tử vong.

2 nạn nhân là bà Boussiron Loreal và một nam hành khách hiện chưa rõ danh tính đã tử vong vào cuối giờ chiều nay tại bệnh viện Chợ Rẫy sau nhiều giờ được điều trị, nâng tổng số người tử vong do vụ tai nạn lên tới 7 người. Thời điểm hiện tại, vẫn còn 9 nạn nhân đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang trong, họ đang rất hoảng loạn về tinh thần.


Trước đó, khoảng 9h45 tài xế Trần Thanh Phong (35 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre) điều khiển xe khách loại 29 chỗ ngồi biển số 71B-001.26 đã tông thẳng vào đuôi xe bồn tưới nước trên cao tốc biển số 57H-0258 do tài xế Bùi Trùng Dương (25 tuổi, quê Đồng Tháp điều khiển, 3 người tử vong tại chỗ là tài xế Phong, ông Loreal Jean Jacques quốc tịch Pháp và một trẻ vị thành niên. 2 người khác tử vong trên đường đến bệnh viện, cho đến cuối chiều 16-4 thì thêm 2 nạn nhân tử vong là bà Boussiron Loreal quốc tích Pháp và một nam hành khách chưa rõ danh tính.

Về công tác điều tra, công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương lấy thông tin từ hộp đen đề làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vụ tai nạn trên cao tốc Trung Lương: 7 nạn nhân đã tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.