Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thí điểm mô hình "làn sóng xanh" để giảm tắc đường

Hà Phạm| 09/07/2014 07:20

(HNM) - Đến tháng 8, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh sẽ có đánh giá cuối cùng về hiệu quả hoạt động của mô hình


Theo mô hình "làn sóng xanh", tất cả đèn tín hiệu giao thông trên một con đường được liên kết với nhau. Đèn xanh chốt sau sẽ chậm hơn đèn xanh chốt trước vài giây đủ để xe qua được chốt đèn thứ nhất, chạy tới chốt thứ hai thì đèn xanh tại đây bật sáng cho xe chạy qua mà không phải dừng lại. Như vậy xe sẽ chạy thẳng một mạch qua nhiều chốt đèn giao thông mà không phải dừng. Tiêu chí đầu tiên để thực hiện mô hình này là đường một chiều, lưu lượng xe không quá lớn, các giao lộ tương đối gần nhau và trong cùng một khu vực.

Dự kiến, sau khi đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thí điểm mô hình "làn sóng xanh" trên các trục đường như: Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thí điểm mô hình "làn sóng xanh" để giảm tắc đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.