Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Bắt đầu cấm ô tô trên tuyến đường Cầu Giấy - Xuân Thủy

Theo Kim Sơn| 30/08/2014 20:53

Sáng 30/8, Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt đầu dựng dải phân cách cấm ô tô qua đường Cầu Giấy - Xuân Thủy.

8h15, tại trụ cầu ga số 7 (nút giao Cầu Giấy - Trần Đăng Ninh), lực lượng Thanh tra Giao thông cùng đơn vị thi công phối hợp tổ chức dựng rào chắn, phân luồng các phương tiện theo kế hoạch phục vụ thi công công trình tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng đầu tiên cấm đường đối với ô tô, các phương tiện chưa quen với quy định mới nên tình trạng ùn tắc cục bộ đã diễn ra.

Anh Phạm Cường (45 tuổi), một tài xế taxi cho biết, khi đi tới phố Trần Đăng Ninh mới biết lực lượng chức năng đang dựng rào chắn, phân làn. Trước đó, anh có nghe thời sự biết sau ngày 2/9 mới cấm các phương tiện nên vẫn đi qua tuyến này, không ngờ hôm nay đã thực hiện.

Nắm bắt được trước tình hình, từ sáng sớm lực lượng thanh tra giao thông cùng cảnh sát giao thông đã có mặt tại nút giao để điều tiết và hướng dẫn các phương tiện theo tuyến đường mới.

Tuy đã được thông báo trên các phương tiện truyền thông, nhưng nhiều tài xế vẫn chưa nắm được cung đường mới, khiến lực lượng CSGT phải hướng dẫn khá khó khăn.

Biển báo được dựng lên từ sáng nay để báo hiệu cho các tài xế về quy định mới.

Ngoài xe máy, xe đạp, chỉ có xe ưu tiên, xe buýt được phép lưu thông qua đoạn đường cấm.

Những hộ dân sinh sống trên khu vực cấm đường cũng sẽ được tạo điều kiện để di chuyển về nhà.

Theo phương án phân luồng mới, xe đi Mai Dịch - Cầu Giấy và ngược lại có thể theo hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi. Ôtô muốn đi Cầu Giấy - Phạm Hùng thì theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Bắt đầu cấm ô tô trên tuyến đường Cầu Giấy - Xuân Thủy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.