Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm 1 nạn nhân nguy kịch trong vụ tài xế nữ gây tai nạn liên hoàn

Theo Vĩnh Yên| 23/10/2014 08:09

Thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, một bệnh nhân nguy kịch có nguy cơ tử vong cao.

Anh Vũ Thế Bách (SN 1998, ngụ thị trấn Ea Đrăng) đang trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não nặng


Sau khi xảy ra tai nạn, 4 bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Ea H’leo và 4 bệnh nhân khác nặng hơn được chuyển xuống cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk và bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Hiện nay các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đang tích cực điều trị cho 3 bệnh nhân nhập viện sau vụ tai nạn kinh hoàng. Trong đó, anh Vũ Thế Bách (SN 1998, ngụ thị trấn Ea Đrăng) đang trong tình trạng nguy kịch bị chấn thương sọ não nặng. Và 2 mẹ con chị Quách Thị Mỹ Hạnh (SN 1986, ngụ thị trấn Ea Đrăng) và con trai chị là cháu Trần Quách Đình Trí (SN 2011) vẫn đang được theo dõi, điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình.

Bác sĩ Huỳnh Như Đồng – Trưởng khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Bệnh nhân Bách được chẩn đoán chấn thương sọ não, tụ máu ngoài và dưới màng cứng, trán phải dập não, tụ máu ở 2 bên não. Bệnh viện đã phẫu thuật ở bên não phải và dự kiến tiếp tục mổ bên còn lại. Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao, bệnh viện đang nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân”.

Đang nằm điều trị tại bệnh viện chị Hạnh vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ tai nạn vừa qua, chị Hạnh nhớ lại: Khi đó, chị đang bế cháu Trân – là con của anh trai, trông hàng trái cây, chơi bên cạnh là con trai 3 tuổi. Xe ô tô đâm bất ngờ từ phía sau lao tới tông thẳng vào lưng chị Hạnh khiến chị ngã xuống, còn cháu gái Trân rơi từ trên tay chị xuống văng ra đường, chiếc xe ô tô còn tông lùa cả vào cháu Trí ngồi cạnh. “Đến khi tỉnh dậy tôi mới biết mình bị thương phải nằm viện, cháu Trân lại không còn nữa, mọi thứ diễn ra quá nhanh thật không thể tưởng tượng nổi, tôi vừa mới bế cháu mà giờ cháu lại không còn”, chị Hạnh rưng rưng nước mắt.

Thông tin từ khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình cho biết: chị Hạnh nhập viện trong tình trạng chấn thương ngực, gãy xương sườn số 8, gãy kín xương đầu dưới xương đùi trái, chấn thương vùng hàm mặt, sức khỏe tạm thời ổn định và dự kiến sẽ được mổ nối lại xương đùi. Riêng cháu Trí, bị chấn thương vùng đầu mặt, bị thương ở bàn chân bên phải, tạm thời sức khỏe ổn định đang được bệnh viện theo dõi về tình trạng chấn thương sọ não.

Không như nhiều thông tin truyền thông đưa tin, nữ tài xế Lưu Thị Thanh Tuyền mới nhận GPLX cách đây 2 ngày, và cũng không phải điều khiển xe ô tô tập lái. Theo Ban ATGT huyện Ea' H'leo chị Tuyền đã nhận giấy phép lái xe ngày 13/10/2014, và mượn xe người quen để đi liên hoan ngày Phụ nữ Việt Nam.

Như đã đưa tin về vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người chết và 8 người bị thương hôm 20/10 tại huyện Ea H’leo (Đắk Lắk). Vào khoảng 16h20, ngày 20/10 xe ô tô mang BKS 47A – 090.20 do chị Lưu Thị Thanh Tuyền điều khiển chở theo 3 người đi cùng, khác di chuyển từ QL 14 vào đường Nguyễn Thị Minh Khai (lối đi vào chợ Ea H’leo) đã gây tai nạn liên hoàn, khiến bà Phạm Thị Len (SN 1941, quê Nam Định) đang bán trái cây và cháu Quách Thị Bảo Trân (3 tháng tuổi) tử vong tại chỗ và làm 8 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Dư luận xôn xao vì người nữ lái xe Lưu Thị Thanh Tuyền (SN 1988, ngụ tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đã gây tai nạn khi trong người sặc mùi rượu. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm 1 nạn nhân nguy kịch trong vụ tài xế nữ gây tai nạn liên hoàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.