Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe buýt tự lật nhào, một người chết tại chỗ

Theo Tuổi trẻ| 12/04/2015 19:06

Đang lái chiếc xe buýt chở khoảng 10 người, tài xế bị mất tay lái khiến chiếc xe đổi hướng lật nhào. Ngoài số hành khách bị thương, xe này còn đè 1 người chết tại chỗ.

Hiện trường của vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Xuân Tước


Chiều 12-4, công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 50 (thuộc địa phận xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây) khiến một người chết tại chỗ, một người nguy kịch.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 12g30 ngày 12-4, tại địa điểm trên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt do tài xế Nguyễn Văn Long (48 tuổi, ngụ P.1, TX Gò Công) cầm lái chạy từ hướng Mỹ Tho về Gò Công và một xe mô tô.

Cụ thể, tài xế Long khi đang lái xe bị mất tay lái, khiến chiếc xe buýt đổi hướng sang lề trái rồi lật nhào, đè lên xe gắn máy của bà Trần Thị Kiều Nga (50 tuổi, ngụ ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây) đi theo chiều ngược lại.

Tai nạn đã làm bà Kiều chết tại chỗ.

Lúc xảy ra tai nạn, anh Nguyễn Hữu Giang (19 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt) đang lái xe máy chạy ngược chiều cũng bị xe buýt đụng phải và anh Giang bị đa chấn thương, trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, do lực va chạm mạnh đã khiến hơn 10 hành khách trên xe buýt bị xây xát, mắc kẹt trong xe. Người dân địa phương có mặt kịp thời đập kính, cứu những hành khách này ra khỏi xe.

Toàn bộ phần đầu xe buýt bể nát, các mảnh vỡ văng tung tóe. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe buýt tự lật nhào, một người chết tại chỗ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.