Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày đầu sửa chữa, quốc lộ 5 ùn tắc dài 5 km

Theo VnExpress| 28/08/2015 14:48

Hàng nghìn xe container ùn tắc khoảng 5 km theo chiều xuống cảng Hải Phòng do quốc lộ 5 bắt đầu được ngăn lại để phục vụ sửa chữa.

Chiều 27/8, được sự chấp thuận của Bộ Giao thông, Công ty Sơn Hải bắt đầu sửa chữa mặt quốc lộ 5, đoạn chạy qua địa bàn Hải Phòng.

Đường từ ngã tư Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quận Hồng Bàng về tới ngã tư Phúc Tăng dài khoảng 6 km đã được ngăn chiều Hà Nội về cảng Hải Phòng. Các phương tiện buộc phải di chuyển theo hàng một, nối đuôi nhau.

Tuy nhiên, do lượng xe tải chở hàng hóa từ các tỉnh thành phố phía Bắc đổ về cảng Hải Phòng với số lượng lớn khiến cho quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài khoảng 5 km, bắt đầu từ 15h chiều.

Xe tải xếp hàng dài khiến phần đường dành cho xe gắn máy, xe thô sơ không còn. Người dân phải luồn lách qua khe hở giữa các làn xe.

Xếp hàng đợi chờ nhiều giờ trên đường, trong khi phải chịu áp lực giao hàng đúng giờ cho khách khiến cánh lái xe đứng ngồi không yên.

Sau nhiều tiếng ngồi trong cabin chờ đợi, 2 lái xe này đã trèo lên dải phân cách cứng quan sát.

Người thanh niên này tranh thủ dùng giẻ lau đèn xi nhan trái. Đến 21h30 cùng ngày, xe tải mới lưu thông được. Theo kế hoạch, việc sửa chữa mặt đường quốc lộ 5 đoạn qua Hải Phòng sẽ kéo dài 4 tháng.

Theo phản ánh của cánh lái xe, việc nhà chức trách Hải Phòng phân luồng, hướng dẫn lái xe rẽ vào quốc lộ 5 cũ, nhằm giảm thiểu mật độ xe, nhưng đến ngã 3 xăng dầu khu vực 3 lại yêu cầu rẽ phải, hướng về ngã tư Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Hồng Bàng, sẽ khiến việc phân luồng giao thông phục vụ cho cải tạo quốc lộ 5 không có tác dụng.

Trong ngày đầu quốc lộ 5 ngăn làn phục vụ sửa chữa vẫn có một số xe đầu kéo chở những cây gỗ nhập khẩu rất lớn được chằng buộc qua loa, chạy ngay vào giờ cao điểm mà không bị xử lý.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày đầu sửa chữa, quốc lộ 5 ùn tắc dài 5 km

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.