Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗ lực bảo đảm giao thông trong dịp Tết

Việt Nga| 23/12/2015 06:56

(HNM) - Tại cuộc họp giao ban Ban Tuyên giáo Thành ủy diễn ra chiều 22-12, Phó Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Sở đã thực hiện một loạt biện pháp để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao văn hóa giao thông cho người dân.

Ùn tắc giao thông tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Ảnh: Mạnh Hà


Rà soát, bảo đảm giao thông tại khu vực có dự án đang thi công

Để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên địa bàn, Sở GT-VT đã chủ trì phối hợp với chủ đầu tư các dự án thực hiện kiểm tra, rà soát, bảo đảm giao thông tại các khu vực rào chắn thi công dự án: đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội; đường Vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng, đoạn Bưởi - Cầu Giấy; đường Vành đai 1, đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái; hầm đường bộ Thanh Xuân - Trần Duy Hưng; tuyến xe buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã; dự án thoát nước giai đoạn 2… Thanh tra Sở GT-VT cũng đã rà soát các điểm rào chắn tại công trường, xử lý các vi phạm về rào chắn, thời gian thi công, vệ sinh môi trường, ATGT và an toàn lao động.

Bố trí gian hàng phục vụ trong Giao thừa và các ngày tết Nguyên đán 2016

(HNM) - Cũng trong buổi giao ban báo chí chiều 22-12, lãnh đạo Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã thông tin về kế hoạch triển khai kinh doanh phục vụ lễ Noel, tết Dương lịch và tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 

Theo đó, Tổng công ty tổ chức điểm bán hàng theo mô hình "Chợ Tết" với quy mô khoảng 1.000m2, gồm 25 gian hàng, diễn ra trong 5 ngày từ 31-1 đến 4-2 tại chợ Mỹ Cầu (xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa). Vào những ngày giáp tết Nguyên đán, các địa điểm kinh doanh của Tổng công ty sẽ phục vụ người tiêu dùng đến 22h và căn cứ vào tình hình thực tế, trong ngày 29 Tết sẽ kéo dài thời gian kinh doanh, để phục vụ người dân.

Đặc biệt, hệ thống các cửa hàng dịch vụ, ăn uống, giải khát sẽ mở cửa qua Giao thừa; trong ngày 1, 2, 3 Tết âm lịch. Từ mùng 4 Tết âm lịch, tất cả các cửa hàng mở cửa lại bình thường. Được biết, 80-90% hàng hóa là hàng Việt Nam, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, chất lượng. 

Châu Anh


Theo ông Tạ Đức Giang, Phó Chánh văn phòng Ban ATGT thành phố, đến nay, 8 điểm ùn tắc đã được xử lý triệt để như nút giao quốc lộ 5 - cầu Thanh Trì; tuyến đường Vành đai 2 (Bưởi - Cầu Giấy), quốc lộ 1B Pháp Vân - Cầu Giẽ... Tại 16 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông khác đã không còn tình trạng ùn tắc kéo dài. Một điểm đáng chú ý, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn trong năm 2015 đã giảm 14,6% so với năm 2014; số người chết giảm 1,1%, số người bị thương giảm 23%.

Tăng cường hướng dẫn, điều hành giao thông, xử lý nghiêm vi phạm

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, từ nay đến tết Nguyên đán Bính Thân, ùn tắc giao thông sẽ diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là lượng phương tiện cá nhân đăng ký mới tăng đột biến (khoảng 20.500 phương tiện/tháng); lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội tăng mạnh vào dịp cuối năm… trong khi hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu. Đó là chưa kể, trong dịp lễ, tết, không ít người sử dụng rượu, bia, rồi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, ATGT… Do vậy, bên cạnh 6 nhóm giải pháp đã, đang triển khai, Sở GT-VT tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về ATGT, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền chấp hành pháp luật tới người dân.

Cụ thể, Sở tập trung chấn chỉnh các hoạt động vận tải, trong đó có việc kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hành khách chạy xuyên thành phố. Thanh tra Sở GT-VT kiểm tra và xử lý nghiêm (nếu có) thông tin về xe 29 chỗ đưa đón, trả khách vào giờ cao điểm ở khu vực Ngã Tư Sở - Trường Chinh. Các đơn vị của Sở chủ động làm việc với các khu công nghiệp để bố trí phương tiện đưa, đón công nhân trước và sau Tết, bảo đảm thuận tiện, an toàn.

Đồng thời, thực hiện điều chuyển để giảm tải mật độ phương tiện tại Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát; xây dựng phương án phân luồng giao thông, tránh ùn tắc tại quốc lộ 6 đoạn Ba La - Bến xe Yên Nghĩa… Sở GT-VT phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng tại các ngã tư, các nút giao thông có mật độ phương tiện lớn. Tại các điểm, khu vực thuộc quyền quản lý của các quận, huyện, các lực lượng chức năng địa phương sẽ trực tiếp điều hành, hướng dẫn bảo đảm giao thông...

Nhân rộng mô hình tuyến phố bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị

(HNM) - Ngày 22-12, CATP Hà Nội sơ kết việc thực hiện kế hoạch về xây dựng thí điểm tuyến phố bảo đảm TTCC, TTĐT (từ ngày 4-5). Trong thời gian thực hiện kế hoạch, CATP đã ban hành 105 quyết định giao nhiệm vụ, địa bàn cho lực lượng giữ gìn TTĐT trên 8 tuyến phố chính và 204 phố ngang; chỉ đạo giải quyết 1.650 điểm vi phạm TTCC, TTĐT.

Cảnh sát trật tự Công an các quận, phường đã huy động hơn 43.600 lượt cán bộ chiến sĩ, gần 55.000 lượt lực lượng khác tham gia giữ gìn TTCC, TTĐT; tổ chức họp hơn 1.500 lượt tổ dân phố, các hộ kinh doanh mặt phố để quán triệt, tuyên truyền chủ trương của CATP; kiểm tra, lập biên bản gần 11.700 trường hợp vi phạm, phạt thành tiền hơn 8 tỷ đồng. 

Thời gian tới, nhất là từ nay đến tết Nguyên đán Bính Thân, CATP yêu cầu Công an các quận, huyện xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể để ra quân giải quyết TTĐT, tập trung duy trì các tuyến phố thí điểm và nhân rộng mô hình. CATP cũng sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp và lực lượng chức năng sắp xếp, giải tỏa chợ cóc họp sai quy định, sắp xếp chợ hoa, chợ nông sản phục vụ nhân dân dịp tết Nguyên đán…

Thành Tâm

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực bảo đảm giao thông trong dịp Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.