Theo dõi Báo Hànộimới trên

6 ngày Tết, 104 người tử vong do tai nạn giao thông

Thu Trang| 13/02/2016 07:20

(HNM) - Trong 6 ngày qua, trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào nhưng có hơn 2.200 trường hợp phải khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc rượu (không có ca tử vong).



Cả nước cũng ghi nhận gần 23.000 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT), trong đó hơn 2.600 trường hợp chấn thương sọ não (104 trường hợp tử vong, bao gồm cả số tử vong trước khi đến bệnh viện).


Riêng trong 2 ngày 11 và 12-2 (tức mùng 4 và 5 tháng Giêng), tổng số khám, cấp cứu do TNGT là 5.548 trường hợp, trong đó có 680 trường hợp chấn thương sọ não và 16 trường hợp tử vong. Bên cạnh đó, cả nước cũng ghi nhận 100 trường hợp nhập viện do pháo nổ (tăng gấp đôi so với dịp tết Ất Mùi). Tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là gần 2.700 trường hợp.

• Theo báo cáo của các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, trung tâm y tế dự phòng các tỉnh/thành phố và Trung tâm Kiểm dịch quốc tế, hiện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm cúm A trên người, chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm vi rút Zika, Mers-CoV, Ebola. Tuy nhiên, đã có 28 bệnh nhân tay chân miệng tại các tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp; 149 ca sốt xuất huyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 ngày Tết, 104 người tử vong do tai nạn giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.