Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sà lan chở 50 tấn cát đâm gãy đôi cầu

Theo Zing| 12/03/2016 21:19

Chở cát lưu thông trên kênh nhà Lê, sà lan chở 50 tấn cát của anh Hiệp (ở Hà Tĩnh) bất ngờ đâm vào trụ giữa cầu Cơn Độ khiến cây cầu này gãy đôi và đổ sập.

Sáng 12/3, anh Ngô Văn Hiệp (39 tuổi, ở xã Đức Quang, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển sà lan chở 50 tấn cát chạy trên kênh nhà Lê qua địa bàn xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) theo hướng Bắc - Nam. Khi đến cầu Cơn Độ thì sà lan bất ngờ đâm vào trụ giữa khiến cây cầu gãy đôi, đổ sập xuống.

Thời điểm đó không có người, phương tiện nào đi trên cầu.

Khi xảy ra sự việc, anh Hiệp cùng vợ là Cao Thị Ngãi (32 tuổi) và con gái 5 tuổi đã kịp nhảy xuống kênh thoát thân nên không có ai bị thương. Chiếc sà lan bị khối bê tông của cây cầu nhấn chìm.

Phát hiện sự việc, người dân ở gần đó chạy đến cứu các nạn nhân lên bờ đồng thời trình báo sự vụ lên chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ sà lan đâm gãy đôi cây cầu. Ảnh: Hồ Anh Thơ.


Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh đã thành lập hội đồng để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Anh Hiệp được mời về trụ sở công an để lấy lời khai.

Ông Bùi Quang Liêm, Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc cho biết, anh Hiệp chỉ là người lái thuê. Chủ sà lan là ông Nguyễn Minh Tiến (49 tuổi, ở xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ).

Cầu Cơn Độ có chiều rộng 3 m, dài 40 m xây dựng năm 2002. Cây cầu nằm trên con đường nối từ Trung tâm xã Thuận Lộc ra đồng để phục vụ sản xuất. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sà lan chở 50 tấn cát đâm gãy đôi cầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.