Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP HCM: Điều chỉnh giao thông phục vụ Lễ 30-4 và 1-5

Hà Phạm| 29/04/2016 17:04

(HNMO) - Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ 30-4 và 1-5, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở sẽ điều chỉnh giao thông trên nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Các phương tiện tham gia lưu thông khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh sẽ được điều chỉnh dịp Lễ 30-4 và 1-5.


Cụ thể, đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1), cấm tất cả các loại xe lưu thông trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 23 giờ các ngày 30-4 và 1-5.

Lộ trình thay thế được điểu chỉnh cụ thể: Hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng chia làm 2 lộ trình gồm: Lộ trình 1: Lê Thánh Tôn → Đồng Khởi → Tôn Đức Thắng. Lộ trình 2: Lê Thánh Tôn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Hàm Nghi → Tôn Đức Thắng.

Hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn cũng chia làm 2 lộ trình: Lộ trình 1: Tôn Đức Thắng → Hàm Nghi → Pasteur → Lê Thánh Tôn. Lộ trình 2: Tôn Đức Thắng → Hai Bà Trưng → Lê Thánh Tôn.

Đồng thời, để phục vụ chương trình bắn pháo hoa đêm 30-4 diễn ra tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 1), Sở GTVT TP cũng điều chỉnh cấm xe lưu thông ở một số đoạn trên đường Võ Văn Kiệt.

Cụ thể, từ 20 giờ đêm 30-4 đến 5 giờ sáng 1-5, cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ đường Ký Con (quận 1) đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm (quận 2) ở cả hai hướng lưu thông.

Lộ trình thay thế, các phương tiện sẽ lưu thông (từ quận 1 về quận 2) theo đường Võ Văn Kiệt (quận 1) - Ký Con - Trần Hưng Đạo - Lê Lợi - Pasteur - Lý Tự Trọng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - đường dẫn cầu Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ (quận 2).

Ngược lại, lộ trình từ quận 2 về quận 1 sẽ đi theo đường Mai Chí Thọ (quận 2) - đường dẫn cầu Thủ Thiêm -cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt (quận 1).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP HCM: Điều chỉnh giao thông phục vụ Lễ 30-4 và 1-5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.