Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tàu hàng chở đá bị lật, đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ

Theo CAND| 20/10/2016 09:45

Một tàu hàng chở đá chạy tuyến Huế- Đà Nẵng đã bị lật khỏi đường ray khiến đường sắt Bắc- Nam ách tắc cục bộ, tê liệt nhiều giờ trong đêm.


Đến 7h sáng 20-10, hàng chục công nhân của Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên đã hoàn thành việc cứu hộ các toa tàu chở đá thuộc đoàn tàu tàu 4401 bị lật.

Tuyến đường sắt Bắc- Nam chính thức được lưu thông trở lại.


Vụ tai nạn đường sắt khiến nhiều toa tàu thuộc đoàn tàu 4401 bị trật bánh khỏi đường ray.


Trước đó, vào khoảng 20h tối 19-10, tàu hàng4401 kéo theo 5 toa tàu chở đá xuất phát từ ga Cầu Hai, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) do tài xế Nguyễn Anh Hùng điều khiển chạy vào hướng Đà Nẵng.


Một toa tàu hàng bị hư hỏng sau vụ tai nạn.


Khi đến km 734+124 thuộc khu gian địa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (gần phía Nam hầm Phước Tượng) thì bất ngờ xảy ra tai nạn do tàu bị lật bánh khiến 4 toa tàu trật khỏi đường ray.


Đá từ các toa tàu rơi vãi xuống mặt đường.


Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến hàng chục mét đường ray bị hư hỏng, đá trên các toa tàu rơi vãi xuống mặt đường.


Bánh rơi ra khỏi một toa tàu sau vụ tai nạn.

Các công nhân thuộc Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên nỗ lực đưa các toa tàu gặp nạn ra khỏi đường ray.


Vụ tai nạn cũng khiến đường sắt Bắc- Nam bị tê liệt nhiều giờ.

Ngay sau đó, Công ty CP đường sắt Bình Trị Thiên đã huy động hàng chục công nhân cùng các phương tiện, máy móc đến hiện trường vụ tai nạn khắc phục sự cố.

Tuyến đường sắt Bắc-Nam thuộc km 734+124 chính thức được thông tuyến vào sáng 20-10 sau vụ tai nạn.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu hàng chở đá bị lật, đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.