Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy nhanh tiến độ hai dự án xây dựng cầu vượt kết cấu thép

Tuấn Lương| 27/10/2016 20:17

(HNMO)- Chiều 27-10, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình cầu vượt tại nút giao Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái và nút giao Cổ Linh. Đây là 2 trong số 8 công trình cấp bách được Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nội triển khai theo cơ chế đặc thù nhằm giảm ùn tắc giao thông.


Cầu vượt tại nút giao Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái, khởi công cuối tháng 5-2016, với tổng mức đầu tư 166 tỷ đồng, sẽ kết nối với cầu Vĩnh Tuy và giảm ùn tắc cho tuyến đường vành đai 1: Xã Đàn – Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân. Công trình có nhịp dầm 72m - dài nhất trong số các cầu vượt kết cấu thép trong nội đô, hiện đã lao lắp xong toàn bộ các nhịp dầm và đang triển khai thi công phần mặt cầu. Cầu vượt Cổ Linh khởi công cuối tháng 7-2016, tổng mức đầu tư 161 tỷ đồng, sẽ giải tỏa ùn tắc giao thông khu vực phía Bắc thành phố, đã cơ bản hoàn thành việc khoan cọc nhồi và dự kiến đến ngày 20-11 sẽ tiến hành lao lắp nhịp dầm đầu tiên.

Tại hiện trường, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã yêu cầu Sở GT-VT và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, đi đôi với việc giám sát chất lượng công trình, phấn đấu đến đầu tháng 12-2016 thông xe cầu vượt Ô Đống Mác – Nguyễn Khoái và trước Tết nguyên đán 2017 thông xe cầu vượt Cổ Linh. Đồng thời, Sở GT-VT xúc tiến việc khởi công xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương – Yên Phụ vào cuối năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh tiến độ hai dự án xây dựng cầu vượt kết cấu thép

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.