Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý hơn 3.400 trường hợp vi phạm trật tự giao thông trong 3 ngày

Theo TTXVN/Vietnam+| 19/12/2016 21:36

Từ ngày 16-19/12, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương đã ra xử phạt trên 3.400 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 216 trường hợp, tạm giữ 223 phương tiện.


Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn chủ phương tiện. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)


Cụ thể, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý vi phạm 507 xe khách, 938 xe ôtô tải, 400 xe con, 1.110 môtô, 128 xe container và 50 phương tiện khác...

Các lỗi vi phạm chủ yếu là vận tải hành khách quá số lượng quy định, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường...

Lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra và phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, khai thác cát trái phép trên các tuyến sông, tiến hành xử lý đúng quy định của pháp luật.

Điển hình như vụ phát hiện, thu giữ gần 100kg pháo nổ trên xe khách biển kiểm soát 34B-013.84 do lái xe Đoàn Văn Khang, sinh năm 1977, trú tại khối 2, xã Thạch Khơi, thành phố Hải Dương điều khiển đi trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An, ngày 18/12. Lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 20 kg ma túy đá tại km 128+800, Quốc lộ 1B thuộc địa phận xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, ngày 16/12...

Từ nay đến hết Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý hơn 3.400 trường hợp vi phạm trật tự giao thông trong 3 ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.