Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hợp long dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Cổ Linh -Vĩnh Tuy

Tuấn Lương| 26/01/2017 08:59

(HNMO) - Đêm ngày 25-1 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (thuộc UBND TP Hà Nội) đã tổ chức hợp long dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Cổ Linh và đường đầu cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên).


Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đến thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường.



Đây là 1 trong 8 công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện theo lệnh khẩn cấp và áp dụng hình thức giao thầu. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, dự án có chiều dài 401m, mặt cắt ngang 12m; xây dựng đồng bộ hệ thống chiếu sáng; xén hè, dải phân cách giữa và mở rộng lòng đường để tổ chức giao thông toàn bộ nút. Công trình được khởi công ngày 30-7-2016, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 15-3. Ngay sau lễ hợp long, ngày 26-1, Ban sẽ tổ chức xe ô tô đưa công nhân trên công trường về quê ăn Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hợp long dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Cổ Linh -Vĩnh Tuy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.