Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP HCM: 7 ngày nghỉ Tết xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ

Thanh Tàu| 02/02/2017 14:27

(HNMO) - 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tại TP HCM đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 2 người chết, 26 người bị thương, không có tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt.


Ảnh minh họa.


Theo đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tại TP Hồ Chí Minh trong 7 ngày Tết (từ ngày 26/1 đến ngày 1/2, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng Âm lịch) được bảo đảm ổn định, số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2016, tệ nạn cờ bạc tại lề đường, nơi công cộng được phát hiện và xử lý kịp thời, không xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép, công tác điều hòa giao thông được thực hiện tốt, bảo đảm giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông, tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng...

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Công an TP Hồ Chí Minh ghi nhận 51 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2016), lập biên bản, xử lý 6 vụ cờ bạc, 38 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 20 triệu đồng cùng một số tang vật khác.

Đặc biệt, 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 8 vụ so với tết năm ngoái), làm 2 người chết (giảm 3 người), 26 người bị thương (giảm 7 người), không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt. 


Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 206 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt 324 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước gần 271 triệu đồng.

Công an TP Hồ Chí Minh kịp thời giải tán 2 tốp với khoảng 57 xe gắn máy tập trung lưu thông thành đoàn (ở quận 2, Bình Tân), lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP HCM: 7 ngày nghỉ Tết xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.