Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dịp Tết Đinh Dậu: Số vụ tai nạn giao thông tăng 29% so với cùng kỳ

Tuấn Lương| 02/02/2017 20:15

(HNMO) - Chiều ngày 2-2, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã công bố báo tổng hợp tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu (từ 26-1 đến 1-2).

Theo đó, trong 7 ngày, toàn quốc xảy ra 368 vụ TNGT làm chết 203 người, làm bị thương 417 người. Trong đó: Đường bộ xảy ra 360 vụ làm chết 197 người, làm bị thương 406 người, so với cùng kỳ 2016 tăng 81 vụ (29%), tăng 18 người chết (10%), tăng 135 người bị thương (50%). Đường sắt xảy ra 8 vụ làm chết 6 người, làm bị thương 11 người, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 3 vụ (60%), tăng 3 người chết (100%), tăng 7 người bị thương (tăng 175%). Đường thủy nội địa không xảy ra TNGT.

So sánh số liệu 7 ngày nghỉ tết Đinh Dậu với 7 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, số vụ TNGT tăng 84 vụ (29,5%), tăng 21 người chết (11,5%), tăng 142 bị thương (48%). 

Các địa phương có số người chết tăng là: An Giang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắc, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hòa Bình, Long An, Yên Bái và Vĩnh Phúc.

Dịp Tết năm nay, trên các tuyến đường bộ cao tốc không xảy ra TNGT gây thiệt hại về người; trên Quốc lộ 1 xảy ra 38 vụ làm chết 20 người, làm bị thương 38 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịp Tết Đinh Dậu: Số vụ tai nạn giao thông tăng 29% so với cùng kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.