Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không cho phép đoàn xe khách "chạy rỗng" vào nội thành

Tuấn Lương| 01/03/2017 06:59

(HNM) - Sáng 28-2, khoảng 70 xe khách chạy các tuyến từ Hà Nội đi Thái Bình, Nam Định... điều chuyển từ Bến xe Mỹ Đình về Bến xe Nước Ngầm đã tập trung thành đoàn, không nhận chở khách, đi trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên Hà Nội, nhằm phản ứng chủ trương điều chuyển luồng tuyến vận tải khách liên tỉnh...


Tuy nhiên, do các xe này không vận chuyển khách nên Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 8 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) và Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT) Hà Nội đã chặn tại Trạm thu phí Km188 + 300 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, không cho phép đi vào nội thành.

Đến trưa cùng ngày, nhiều xe vẫn cố tình đỗ tại trạm thu phí và không chịu di chuyển. Đại diện một số nhà xe cho biết, sau khi điều chuyển về Bến xe Nước Ngầm (từ ngày 2-1), lệ phí bến bãi phải trả cao gấp 5-6 lần so với các bến xe khác, lại không có khách nên các doanh nghiệp thiệt hại nặng nề. Xe vào bến chỉ được đỗ 9 phút, sau đó bị yêu cầu phải đánh ra bãi đỗ bên ngoài và bị thu thêm từ 50.000 đến 100.000 đồng/lượt. Ngoài ra, mức giá thuê quầy bán vé tại Bến xe Nước Ngầm quá cao (18 triệu đồng/tháng/quầy có kích cỡ 60x60cm) nên càng gây bức xúc cho doanh nghiệp.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội Vũ Văn Viện yêu cầu các doanh nghiệp giải tỏa xe, đưa về bến bãi theo quy định. Các xe nếu không vận chuyển hành khách, họp thành đoàn nối nhau đi vào thành phố sẽ gây cản trở giao thông, mất trật tự, an ninh nên lực lượng chức năng sẽ kiên quyết ngăn chặn. Chiều ngày 1-3, Bộ GT-VT, Sở GT-VT Hà Nội sẽ đối thoại với đại diện các doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không cho phép đoàn xe khách "chạy rỗng" vào nội thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.