Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP HCM: Ra quân giải tỏa ùn tắc giao thông tại 37 điểm nóng trên địa bàn

Hà Phạm| 10/03/2017 14:35

(HNMO) - Ngày 10-3, lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương triển khai đồng loạt các biện pháp giải tỏa ùn tắc tại 37 điểm nóng giao thông trên toàn thành phố.

Lực lượng CSGT tham gia điều tiết giao thông tại điểm nóng ngã tư MK sáng 10-3.


Theo ghi nhận, vào giờ cao điểm sáng, tình hình lưu lượng xe tham gia giao thông qua ngã tư MK (ngã tư giao cắt giữa đường Xa lộ Hà Nội và đường Tây Hòa - quận 9) tương đối đông, lượng phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu giao thông kéo dài cả 2 hướng trên Xa lộ Hà Nội.


Nhiều trường hợp người đi xe máy dừng đèn đỏ quá vạch quy định đã bị các lực lượng chức năng nhắc nhở. Nhờ có lực lượng CSGT và các lực lượng khác tích cực điều tiết nên giờ cao điểm sáng tại nút giao thông ngã tư MK đã không xảy ra ùn tắc.

Đội CSGT Rạch Chiếc thông tin, tình hình giao thông tại ngã tư MK sáng 10-3 thuộc cấp độ 2 (mật độ phương tiện đông nhưng không xảy ra ùn tắc). Cũng theo Đội CSGT Rạch Chiếc, nếu như trước đây khi xảy ra ùn tắc giao thông tại một địa điểm thì lực lượng CSGT tại chỗ trên địa bàn phụ trách phối hợp với CSGT quận, huyện để tham gia điều tiết.


Trong năm 2017, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an TP Hồ Chí Minh đã chia tình hình giao thông thành 3 cấp độ. Ở cấp độ 1, tình trạng giao thông bình thường (thời gian không phải giờ cao điểm) thì CSGT cắt cử lực lượng theo dõi, tuyên truyền và xử lý những hành vi lấn chiếm lòng đường, dừng, đỗ xe không đúng quy định... Ở cấp độ 2 và 3, tình hình giao thông bị ùn tắc cả 2 hướng thì tùy vào tình hình thực tế, lực lượng CSGT sẽ tăng cường, huy động thêm lực lượng phối hợp như: thanh niên xung phong, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ,... đến điều tiết, phân luồng giải tỏa chống kẹt xe.

Theo PC67, đối với các hành vi gây ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT sẽ bố trí một lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát và phát hiện xử lý những hành vi không chấp hành tín hiệu đèn, xe mô tô đi vào làn ô tô và ô tô dừng đỗ trên đường. Đồng thời, đơn vị sẽ có một đội ghi hình phạt nguội đối với phương tiện ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP HCM: Ra quân giải tỏa ùn tắc giao thông tại 37 điểm nóng trên địa bàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.