Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngàn người vỡ òa hạnh phúc ngày đôi bờ sông Thu Bồn nối nhịp cầu Giao Thủy

Theo Lao Động| 24/03/2017 14:47

Hàng ngàn người dân các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc (Quảng Nam) đã vỡ òa trong hạnh phúc, vui mừng khi đến dự lễ khánh thành công trình cầu Giao Thủy, nối nhịp đôi bờ sông Thu Bồn.

Từ đây, những chuyến đò ngang trắc trở qua sông sẽ đi vào dĩ vãng.

Sáng nay (24-3), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình cầu Giao Thủy, nối liền 2 huyện Duy Xuyên và Đại Lộc, bắc qua sông Thu Bồn.

Theo ông Đỗ Xuân Anh - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, công trình cầu Giao Thủy có kết cấu xây dựng vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép, chiều rộng 12m, dài 1.023m, đường dẫn hai đầu cầu là 4.290m. Tổng vốn đầu tư là 823 tỉ đồng. Công trình được khởi công vào ngày 24-3-2015.

Cầu Giao Thủy hoàn thành thỏa lòng mong ước của bà con huyện Đại Lộc, Duy Xuyên. Bên cạnh đó, cây cầu cũng góp phần hình thành mạng lưới giao thông kết nối thông suốt các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Sơn; rút ngắn giao thông đáng kể với TP Đà Nẵng; đóng vai trò đường gom của cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, tạo động lực phát triễn kinh tế - xã hội vùng Tây Quảng Nam.

Ngàn người vỡ òa hạnh phúc ngày cầu Giao Thủy khánh thành sử dụng.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã đổ về ngay chân cầu dự lễ khánh thành.

Trẻ em tung tăng qua lại trên cầu

Dưới sông sáng nay (24-3) là một chuyến đò ngang cuối cùng. Phía trên cầu, hai bác cao niên ngâm thơ về sông Thu Bồn, cầu Giao Thủy.

Nhìn từ cầu Giao Thủy, phía Tây là sự giao thoa của hai dòng sông mẹ Vu Gia - Thu Bồn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngàn người vỡ òa hạnh phúc ngày đôi bờ sông Thu Bồn nối nhịp cầu Giao Thủy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.