Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Gia Lâm tăng cường kiểm tra, xử lý chống tái phạm

Phúc Bản| 29/04/2017 08:23

(HNM) - Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 197 của UBND TP Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 huyện Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm và tái vi phạm để trả lại mỹ quan đô thị cho hè phố và đường giao thông. Kết quả lớn nhất đạt được là đến nay các vi phạm cơ bản đã chấm dứt,

Gần hai tháng ra quân đồng loạt lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, hiện nay trên địa bàn Gia Lâm không còn tình trạng bán hàng rong gây ùn tắc giao thông và lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Trên tuyến đường Ninh Hiệp ở thôn Trùng Quán (xã Ninh Hiệp) trước đây là nơi buôn bán kinh doanh sôi động, nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích về việc trả lại lòng đường, vỉa hè cho người tham gia giao thông, nhiều chủ ki ốt đã tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị. Tại tuyến quốc lộ 5, đoạn qua xã Dương Xá cũng có một số doanh nghiệp vi phạm lòng đường, vỉa hè, sau khi được cơ quan chức năng xử lý đều tuân thủ và cam kết không tái phạm.

Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện Gia Lâm Trần Việt Hải cho biết: Từ cuối năm 2016, lực lượng chức năng của huyện đã ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên các tuyến đường nhằm phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi dịp Tết Nguyên đán. Cùng với đó, ngay sau khi có Kế hoạch 01/KH-BCĐ của thành phố, UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo các đội: Cảnh sát giao thông, trật tự đô thị, công an, lực lượng dân phòng các xã, thị trấn... triển khai Kế hoạch 02/KH-BCĐ ngày 6-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 huyện.

Cùng với việc ra quân xử lý theo các đợt, vào đầu tháng 4-2017, các lực lượng chức năng của huyện cùng UBND các xã, thị trấn đồng loạt ra quân trên địa bàn 20 xã, 2 thị trấn để lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè và xử lý phương tiện dừng - đỗ sai quy định; đồng thời xử lý các trường hợp mái che, mái vẩy, đặt dựng biển quảng cáo không đúng quy định. Lực lượng liên ngành đã thu hồi nhiều biển hiệu quảng cáo; kiến nghị UBND huyện ra văn bản thu hồi 19 biển chỉ dẫn trên hành lang chồng lấn đường bộ - đường sắt. Riêng địa bàn thị trấn Yên Viên, lực lượng chức năng đã xử lý, giải tỏa 114 trường hợp vi phạm, trong đó 67 trường hợp buôn bán...

Theo Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng huyện Gia Lâm Tô Hữu Vịnh, sau khi có Kế hoạch 02/KH-BCĐ của huyện, cùng với việc xử lý vi phạm, các địa phương và đơn vị cũng tập trung tuyên truyền nên ở nhiều nơi người dân đã chủ động khắc phục và đến thời điểm này cơ bản đã chấm dứt các vi phạm. "Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phối hợp cùng các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý, nhất là chống tái phạm để bảo đảm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đường thông hè thoáng được bền vững" - ông Vịnh nhấn mạnh.

“Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường


Tại khu vực số 72 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) tập trung nhiều hàng rong buôn bán hoa quả ngay dưới lòng đường. (Ảnh chụp hồi 17h10, ngày 28-4). Bùi Tuấn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Gia Lâm tăng cường kiểm tra, xử lý chống tái phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.