Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 6.500 người khám cấp cứu trong kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 tại TP Hồ Chí Minh

Tuệ Diễm| 02/05/2017 18:00

(HNMO) - Chiều 2-5, Trung tâm Cấp cứu 115 (TP Hồ Chí Minh) cho biết trong 4 ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 29-4 đến 2-5) đã tiếp nhận 6.500 trường hợp được khám cấp cứu, tai nạn. Trong đó có 825 người cấp cứu vì tai nạn giao thông, 769 người bị tai nạn sinh hoạt, 37 người ngộ độc, 137 người ẩu đả  bị thương.

Ảnh minh họa



Do kỳ nghỉ Lễ kéo dài nên số lượng người nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông tiếp tục tăng, trong 4 ngày nghỉ ghi nhận 6 người đã tử vong. Cao điểm, trong ngày 1-5 Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp nhận 306 trường hợp bị tai nạn giao thông, 5 trường hợp tử vong.

Theo báo cáo của Trung tâm cấp cứu 115, năm nay số lượng người nhập viện vì đả thương cũng tăng lên nhanh chóng. Trong ngày 29-4, có 44 trường hợp đả thương, đâm chém; ngày 30-4 ghi nhận 57 trường hợp, đến ngày 1-5 tăng vọt lên 73 trường hợp.

Đặc biệt, năm nay tình hình bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn sinh hoạt trong kỳ nghỉ lễ cũng gần xấp xỉ với số lượng nhập viện vì tai nạn giao thông. Bình quân mỗi ngày nghỉ Lễ có hơn 200 người phải cấp cứu vì tai nạn trong công việc, riêng ngày 1-5, số lượng người nhập viện tăng lên 303 người.

Cũng theo thống kê của Trung tâm Cấp cứu 115, trong 4 ngày nghỉ Lễ có hơn 5.000 người phải nhập viện, và tổng số ca phẫu thuật phải thực hiện là 1.012 ca. Hiện tại đã có 4.180 người được xuất viện, số còn lại đang được tiếp tục điều trị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 6.500 người khám cấp cứu trong kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 tại TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.