Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quốc Oai duy trì trật tự giao thông sau giải tỏa

Minh Phú| 03/05/2017 06:54

(HNM) - Là địa bàn khá phức tạp về vi phạm hành lang giao thông bởi có 2 tuyến quốc lộ, 6 tuyến tỉnh lộ chạy qua; nhiều làng nghề, chợ cóc, chợ tạm thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè cùng hạ tầng chật hẹp do quy hoạch cũ... nên song song với việc tuyên truyền, xử lý vi phạm,

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 197, ngày 3-3-2017, của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, Ban Chỉ đạo 197 của huyện đã tăng cường lực lượng cho các xã, thị trấn ra quân nhắc nhở, yêu cầu các hộ ký cam kết không vi phạm và xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành. Một trong những điểm "nóng" được tập trung giải tỏa là chợ chiều xã Cấn Hữu họp trên đường 421B, thường xuyên gây ách tắc giao thông. Để ổn định đời sống nhân dân, sau giải tỏa, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an huyện) phối hợp với công an xã tham mưu cho UBND xã Cấn Hữu bố trí điểm họp ở vị trí mới, không ảnh hưởng đến giao thông.

Tương tự, tại xã Nghĩa Hương có làng nghề chế biến lâm sản cũng được xác định là địa bàn phức tạp, có nhiều vi phạm. Thống kê của xã có hơn 30 hộ sản xuất, kinh doanh lâm sản, làm mái che, mái vẩy, rửa xe... vi phạm hành lang giao thông. Lực lượng công an huyện và xã đã tuyên truyền, yêu cầu các hộ ký cam kết không vi phạm. Sau một thời gian, 2/3 số hộ đã tự giác di dời, trả lại hành lang giao thông thông thoáng, số còn lại lực lượng chức năng đã hỗ trợ tháo dỡ.

Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông Công an huyện Quốc Oai Hoàng Tiến Dũng cho biết: Huyện đã thành lập các tổ tuyên truyền, vận động gồm cán bộ địa chính xã, lực lượng công an xã, cán bộ trật tự xây dựng phối hợp với các thôn xuống từng hộ dân xác định vi phạm, sau đó yêu cầu ký cam kết và thông báo kế hoạch giải tỏa. Nhìn chung, các hộ dân chấp hành tốt quy định, đa số tự giác tháo dỡ vi phạm. Đến nay, toàn huyện đã phá dỡ 1,5km đường bê tông đổ trái phép; thu giữ 52 bạt che di động; cho tự tháo dỡ 35 mái che, mái vẩy; chặt tỉa 106 cây xanh che khuất tầm nhìn... Sau giải tỏa, các tuyến đường được bàn giao cho UBND các xã tiếp nhận, bố trí lực lượng duy trì thường xuyên.

Tuy nhiên, hiện nay Quốc Oai vẫn gặp một số khó khăn vì nhiều tuyến đường ở thị trấn không có vỉa hè hoặc có nhưng hẹp, không đủ để bố trí chỗ đỗ xe nên còn một số phương tiện giao thông đỗ sai quy định. Mặt khác, việc bố trí kinh phí hỗ trợ cho duy trì trật tự giao thông hạn hẹp nên việc duy trì lực lượng "cắm chốt" thường xuyên còn hạn chế...

Tháo gỡ khó khăn trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Đỗ Lai Luật cho biết, thời gian tới, huyện yêu cầu Phòng Quản lý đô thị khảo sát, cắm biển, kẻ vạch, bố trí điểm đỗ xe tạm thời cho nhân dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi cố tình vi phạm hoặc tái phạm... Bên cạnh đó, bằng khả năng của địa phương, sẽ hỗ trợ, động viên các lực lượng trực tiếp thực thi nhiệm vụ và kiến nghị các cấp, ngành chức năng quan tâm, có chế độ đãi ngộ tương xứng cho đội ngũ công an viên cấp xã, thị trấn.

“Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường


Vỉa hè khu vực số 2 Trần Phú (quận Hà Đông) bị các hộ kinh doanh nước giải khát chiếm dụng để xe máy, làm chỗ bán hàng (Ảnh chụp hồi 17h12, ngày 2-5). Bùi Tuấn
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai duy trì trật tự giao thông sau giải tỏa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.