Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Ba Vì: Tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành

Kim Nhuệ| 04/05/2017 06:50

(HNM) - Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 197 ngày 3-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội và Kế hoạch số 80/KH-BCĐ 197 ngày 7-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 huyện Ba Vì, nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Ba Vì đã sáng, sạch, thông thoáng hơn.

Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Ba Vì Nguyễn Duy Đào cho biết: Sau 2 tháng triển khai các kế hoạch trên, lực lượng chức năng của huyện đã tuyên truyền, vận động hơn 1.450 hộ kinh doanh dọc trục đường 32, 414, 411… ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, không bán hàng đêm quá giờ quy định.

Tuy nhiên, do một số hộ cố tình không chấp hành, tổ công tác liên ngành của huyện buộc phải tháo dỡ 590 biển quảng cáo, lều bạt, 53 mái che, mái vẩy, dỡ bỏ 7 bục bệ bê tông lấn chiếm vỉa hè; xử lý vi phạm hành chính 6 điểm trông giữ phương tiện trái phép, 154 hộ kinh doanh, buôn bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, tạm giữ 19 bộ giấy tờ phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định…

Thực tế trong ngày 2-5, trên địa bàn các xã Đồng Thái, Phú Sơn, Vạn Thắng, Tản Lĩnh, Ba Trại… nhân dân vẫn họp chợ trên các trục đường giao thông, dựng biển quảng cáo trên vỉa hè... Bà Nguyễn Thị Thủy, hộ kinh doanh ở xã Đông Quang đề nghị: “Trên cùng tuyến phố, có gia đình nghiêm túc và có gia đình không nghiêm túc thực hiện cam kết, cố tình dựng biển quảng cáo vào hành lang an toàn giao thông. Để công bằng, đề nghị chính quyền xã, huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.

Để khắc phục những tồn tại trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Văn Hải cho biết, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm và tái phạm nhiều lần.

Các xã, thị trấn sẽ kiên quyết giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn; trước mắt tập trung xử lý dứt điểm chợ Đông Viên thuộc địa bàn xã Đông Quang, chợ rau (xã Chu Minh), chợ bán khoai lang (xã Đồng Thái), chợ Nhông (xã Phú Sơn), chợ Mơ (xã Vạn Thắng), chợ Gốc Mít (xã Tản Lĩnh), chợ Dốc Sộp (xã Ba Trại)... Sau giải tỏa, các xã, thị trấn bố trí lực lượng để duy trì, chống tái lấn chiếm…

“Nếu địa phương nào để xảy ra nhiều vi phạm, vi phạm kéo dài không xử lý, chủ tịch, trưởng công an địa phương đó sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định”… Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Văn Hải nêu rõ.

“Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường


Quanh khu vực Trạm biến áp Trung Văn 2, số 326A Nguyễn Trãi (quận Nam Từ Liêm) dây cáp điện, cáp viễn thông để lộn xộn trên vỉa hè, ảnh hưởng đến người đi bộ và làm mất mỹ quan đô thị. (Ảnh chụp hồi 16h, ngày 3-5). Bùi Tuấn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Ba Vì: Tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.