Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Thủ phạm" khó xử?

Kính Lúp| 05/05/2017 07:04

(HNM) - Ùn tắc giao thông là hình ảnh khá quen thuộc, gần như là

Chuyện là, thời gian qua, người tham gia giao thông trên cầu Long Biên, chủ yếu từ hướng quận Long Biên sang khu vực quận Hoàn Kiếm thường bắt gặp một hoặc vài chiếc xe ba bánh tự chế, với thùng xe to và cao lưu thông trên cầu. Xe ba bánh đi chậm, cộng thêm lòng cầu chật hẹp nên đã làm giảm tốc độ lưu thông của hàng loạt phương tiện đi cùng chiều. Vì vậy, xe máy đương nhiên cứ thế lần lượt xếp hàng, từ từ bò theo tốc độ của xe ba bánh. Khỏi phải nói về sự ngán ngẩm, ấm ức, sốt ruột của bao người đi sau. Trong số đó, có nhiều phụ nữ đang đưa con đi học, công chức, nhân viên nơm nớp lo mình bị muộn giờ công sở. Tính chung, đó là sự bất tiện, lãng phí rất nhiều thời gian của xã hội, đồng thời gây thiệt hại cho người đi xe hai bánh.

Thiết nghĩ, vấn đề không chỉ là tốc độ "rùa bò" của những chiếc xe ba bánh tự chế ảnh hưởng đến nhiều người mà chất lượng loại xe này cũng như các điều kiện khác trong việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông cũng là chuyện đáng bàn. Xin chuyển đến các cơ quan chức năng tham khảo, tìm cách tháo gỡ, giải quyết triệt để hiện tượng đáng lo ngại nói trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
"Thủ phạm" khó xử?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.