Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vỉa hè gọn gàng, phong quang

Đỗ Minh| 08/05/2017 06:30

(HNM) - Kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết tự giác tháo dỡ vi phạm, đồng thời huy động các tổ chức, chính trị cùng vào cuộc thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 3-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, phường Phú La, quận Hà Đông đã xử lý dứt điểm nhiều

Do tốc độ đô thị hóa nhanh, phường Phú La từng là "điểm nóng" về vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè. Tại quốc lộ 6, khu vực chợ Văn La, Khu đô thị Văn Phú..., trước đây nhiều hộ dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, bán hàng dẫn đến tình trạng lộn xộn, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến hành lang giao thông. Phó Chủ tịch UBND phường Phú La Nguyễn Văn Chính cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hà Đông về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, lực lượng chức năng phường Phú La đã ra quân tháo dỡ 305 biển quảng cáo, thu giữ nhiều phông, bạt, ghế...; tháo dỡ 53 bục bệ, 25 mái che, mái hiên di động; xử lý 54 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đô thị…

Anh Triệu Quốc Tuấn có cửa hàng kinh doanh ven quốc lộ 6, khu vực Ba La chia sẻ: "Nhân dân phường Phú La đồng thuận chủ trương lập lại vỉa hè, lòng đường. Nhận được thông báo của UBND phường, tôi và những gia đình khác đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm". Còn ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Khi lực lượng chức năng ra quân cưỡng chế xử lý các trường hợp vi phạm vỉa hè, lòng đường chúng tôi rất ủng hộ. Được nhắc nhở, nhiều gia đình vui vẻ chấp hành, bản thân tôi thấy lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là sai...".

Qua khảo sát và tiếp thu ý kiến của nhân dân, bên cạnh những hộ gia đình chấp hành tốt, trên địa bàn phường Phú La vẫn còn một vài trường hợp có tư tưởng “đối phó”. Phần lớn, các đối tượng vi phạm tại một số tuyến phố thuộc khu vực siêu thị Metro, Khu đô thị Văn Phú… vào thời điểm ngoài giờ hành chính, lúc vắng mặt lực lượng chức năng. Đáng nói, khu vực chợ Văn La, tư thương từ địa phương khác đổ về đây buôn bán, đa phần chiếm dụng hành lang giao thông để kinh doanh.

Trước thực trạng trên, UBND phường Phú La phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước về trật tự đô thị; không kinh doanh, buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không xây dựng nhà sai phép, trái phép; duy trì tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ sáu đối với cơ quan phường và sáng thứ bảy hằng tuần đối với khu dân cư. Cùng với đó, UBND phường có kế hoạch nâng cấp, xây dựng đồng bộ theo quy hoạch tổng thể, tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, đô thị cũng được tăng cường, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tái phạm.

“Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường


Quán cà phê Cộng tại 68 Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) kê bàn ghế và để xe máy kín vỉa hè, chiếm gần hết phần đường dành cho người đi bộ. (Ảnh chụp hồi 16h07, ngày 7-5). Bùi Tuấn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vỉa hè gọn gàng, phong quang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.