Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Kẹt xe nhiều giờ liền tại đường “độc đạo” vào Cảng Cát Lái

Hà Phạm| 07/06/2017 16:00

(HNMO) – Đến trưa ngày 7-6, nhiều tuyến đường vào cảng Cát Lái (quận 2, TP Hồ Chí Minh) như: Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định… hàng nghìn xe ô tô vẫn “chôn chân” nối đuôi nhau hàng km, giao thông toàn khu vực bị tê liệt.


Theo phản ánh của nhiều tài xế, tình trạng tắc đường xảy ra từ đêm hôm trước (ngày 6-6), kéo dài đến sáng nay (ngày 7-6). Nguyên nhân do lượng xe tải, container tăng đột biến khi vào cảng Cát Lái, khiến cho tuyến đường Đồng Văn Cống (tuyến đường “độc đạo” vào cảng) quá tải, làm giao thông rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Trong khi đó, tại ngã ba đường Mai Chí Thọ giao Đồng Văn Cống, do tình trạng quá tải, lực lượng CSGT đã điều tiết bằng cách cho xe chạy trên đường Mai Chí Thọ (hướng về hầm vượt sông Sài Gòn), đến giao lộ với đường Trần Não và đối diện cổng ra vào Đại Quang Minh thì cho xe quay đầu ngược lại để vào cảng Cát Lái. Thế nhưng, tình hình giao thông vẫn không được cải thiện, thậm chí vào trưa ngày 7-6, hàng nghìn xe ô tô ùn tắc kéo dài nhiều km.

Còn trên đường Võ Chí Công, xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 5km từ cầu Phú Mỹ đến vòng xoay Mỹ Thủy. Nhiều tài xế cho hay, họ cảm thấy rất mệt mỏi khi phải "chôn chân" tại đây nhiều giờ đồng hồ.

Tình trạng kẹt xe tại tuyến đường vào cảng Cát Lái cũng gây ra cho các tuyến đường gần đó như: Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Thị Định… rơi vào cảnh hỗn loạn, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Mặc dù rất đông CSGT, công an địa phương và thanh niên xung phong được huy động "giải cứu" ùn tắc nhưng đến đầu giờ chiều nay, tình trạng tê liệt giao thông xung quanh khu vực cảng Cát Lái vẫn chưa được cải thiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Kẹt xe nhiều giờ liền tại đường “độc đạo” vào Cảng Cát Lái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.